13/05/2008 19:04 GMT+7

Tiền Giang: Thầy giáo đánh học sinh gãy xương!

VÂN TRƯỜNG
VÂN TRƯỜNG

TTO - 13g ngày 12-5, tại lớp 8/11 Trường THCS Xuân Diệu (phường 1, TP Mỹ Tho, Tiền Giang), em Nguyễn Thanh Duy đã bị thầy giáo dạy toán Đoàn Hoài Thanh đánh đến “gãy đầu trên xương cánh tay trái”. Cùng bị đánh với Duy còn có hai học sinh (HS) khác là Nguyễn Hoàng Tôn và La Thanh Hậu.

wgCLhQnw.jpgPhóng to
Nguyễn Hoàng Tôn và Nguyễn Thanh Duy
TTO - 13g ngày 12-5, tại lớp 8/11 Trường THCS Xuân Diệu (phường 1, TP Mỹ Tho, Tiền Giang), em Nguyễn Thanh Duy đã bị thầy giáo dạy toán Đoàn Hoài Thanh đánh đến “gãy đầu trên xương cánh tay trái”. Cùng bị đánh với Duy còn có hai học sinh (HS) khác là Nguyễn Hoàng Tôn và La Thanh Hậu.

Theo tường trình của em Nguyễn Thanh Duy (có hơn 10 HS lớp 8/11 làm chứng): cuối tiết học thứ nhất chiều 12-5, thầy Đoàn Hoài Thanh có yêu cầu kiểm tra bài tập. Đầu tiên, La Thanh Hậu không làm bài, nên thầy Thanh dùng thước cây dạy môn hình học đánh vào phía sau bả vai phải của em. Đến lượt mình, Duy cũng không làm bài, thầy Thanh lại dùng thước đánh.

Nhiều HS chứng kiến sự việc kể lại: thầy Thanh cầm thước đánh vào vai trái của Duy rất mạnh đến mức cây thước bị gãy làm đôi. Sau đó thầy Thanh dùng phần cây thước bị gãy có mũi nhọn đâm rách da ở cổ tay trái của em Tôn. Chưa chịu dừng lại, thầy Thanh tiếp tục đâm vào người em lần thứ hai. Tôn đưa bàn tay trái ra đỡ thì bị trầy xước, chảy máu ở lòng bàn tay. Ngay sau đó cả lớp 8/11 đồng loạt đứng dây phản ứng hành động của thầy Thanh, và thầy rời khỏi lớp. Em Nguyễn Thế Phương thấy cổ tay của Tôn chảy máu đã chạy đi tìm băng cá nhân băng cầm máu cho bạn mình.

gywhnbg7.jpgPhóng to
Toa thuốc Bệnh viện Đa khoa trung tâm Tiền Giang cấp cho Nguyễn Thanh Duy
“Sau khi bị thầy đánh, tay của em bị tê không có cảm giác, nhấc lên không được, nhưng em ráng chịu đựng học đến hết buổi. Tối về nhà em thấy tay đau quá nên mới nói mẹ đưa đi bệnh viện chụp X-quang” - Duy kể. Kết quả: là “cú” đánh của thầy Thanh đã làm gãy đầu trên xương cánh tay trái của Duy, nhưng không thể bó bột được, chỉ có thể cố định tạm thời và uống thuốc.

Chiều 13-5, tiếp xúc với phóng viên Tuổi Trẻ, cô Nguyễn Thị Ngọc Giêng, hiệu trưởng Trường THCS Xuân Diệu, cho biết bước đầu thầy Thanh đã thừa nhận hành vi của mình và giải thích là do các HS này nhiều lần có lời lẽ không hay, thách thức khi thầy kiếm tra bài tập. Do không kiềm được nóng giận, thầy đã dùng thước đánh ba HS. Trước mắt Ban giám hiệu đã yêu cầu thầy Thanh viết kiểm điểm rồi sẽ có biện pháp xử lý.

Ngay trong chiều 13-5, Phòng Giáo dục đã cử thanh tra phối hợp với Ban giám hiệu Trường THCS Xuân Diệu xử lý vụ việc.

VÂN TRƯỜNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên