17/02/2017 19:39 GMT+7

Tịch thu trái cây Trung Quốc rồi đem bán sung công quỹ

HOÀI THƯƠNG
HOÀI THƯƠNG

TTO - Ngày 17-2, Đội QLTT số 4, Chi cục QLTT tỉnh Tiền Giang cho biết, vừa tịch thu gần 2.600 kg trái cây có nguồn gốc xuất xứ từ Trung Quốc nhưng "vắng chủ".

Số trái cây này được định giá, tổ chức bán nộp vào ngân sách nhà nước với số tiền gần 23 triệu đồng.

Trước đó, vào lúc 22h30 ngày 9-2, trong quá trình tuần tra kiểm soát trên tỉnh lộ 878, Tổ tuần tra của Đội CSGT số 2, thuộc Phòng CSGT đường bộ (PC67) Công an Tiền Giang phát hiện một xe tải lưu thông theo hướng từ TP.HCM về Cà Mau có biểu hiện nghi vấn nên đã dừng xe để kiểm tra.

Tổ công tác phát hiện trên xe chở hàng trăm thùng trái cây có xuất xứ từ Trung Quốc, tài xế chỉ xuất trình được hóa đơn của 31/600 thùng trái cây với số lượng 2.590kg (chủ yếu là nho, quýt, táo, lê…) nên tổ công tác đã bàn giao người và phương tiện cho Đội QLTT số 4 tiếp tục làm rõ xử lý theo thẩm quyền.

HOÀI THƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên