30/12/2015 14:39 GMT+7

Tỉ phú Bill Gates, Warren Buffett đang mất hàng chục tỷ USD

THU ANH
THU ANH

TTO - Theo thống kê, những người giàu nhất thế giới đã nghèo đi một chút trong năm 2015 này do tác động của giá hàng hóa giảm.

Đại gia viễn thông Mexico Carlos Slim là tỉ phú nghèo đi nhiều nhất năm 2015. Ảnh: Reuters
Đại gia viễn thông Mexico Carlos Slim là tỉ phú nghèo đi nhiều nhất năm 2015. Ảnh: Reuters

Theo chỉ số tỉ phú của Bloomberg, 400 cá nhân giàu nhất thế giới đã mất đi hàng chục tỉ USD trong năm 2015. 

Nguyên nhân là do giá hàng hóa sụt giảm và Trung Quốc tăng trưởng chậm lại đã tác động đến các nhà đầu tư. 

Tỉ phú Ken Fisher - sáng lập viên quỹ đầu tư Fisher quản lý hơn 65 tỉ USD - nói: “Sau 3 năm phát triển rực rỡ, thị trường chứng khoán năm 2015 có sự dao động. Nỗi sợ về giá dầu, chi tiêu cho tiêu dùng yếu, khiến nhà đầu tư lo lắng”. 

Đại gia ngành viễn thông Mexico Carlos Slim phải chứng kiến sự sụt giảm kinh khủng của công ty mình trên thị trường chứng khoán New York. Công ty America Movil của ông sụt giảm 25% trong năm nay. 

Là người giàu nhất thế giới vào tháng 5-2013, ông Slim năm nay đã rớt xuống vị trí số 5 sau khi mất khoảng 20 tỉ USD. 

Nhà đầu tư Mỹ Warren Buffett - người giàu thứ 3 thế giới - mất khoảng 11,3 tỉ USD. 

Tỉ phú Bill Gates - đồng sáng lập Microsoft và là người giàu nhất thế giới từ tháng 5-2013 - bị sụt giảm 3 tỉ USD trong năm nay. 

Những tỉ phú vượt lên trong năm nay có sáng lập viên Amazon Jeff Bezos, người tăng hơn gấp đôi tài sản của mình lên mức 59 tỉ USD, đứng số 4 trong bảng xếp hạng. 

Theo Bloomberg, 400 cá nhân giàu nhất thế giới kiểm soát khoảng 3,9 nghìn tỉ USD, hơn GDP của tất cả các nước trên thế giới trừ Mỹ, Trung Quốc và Nhật Bản. 

THU ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên