01/11/2004 08:47 GMT+7

Thuốc chữa ung thư vú của Novartis được sử dụng rộng rãi

KINH LUÂN (Theo Reuters) 
KINH LUÂN (Theo Reuters) 

TTO - Công ty Novartis AG cho biết họ đã được cấp phép sản xuất cho loại thuốc Femara, một loại thuốc được chỉ định dùng sau khi những bệnh nhân ung thư vú thời kỳ đầu đã được chữa trị cơ bản, đây cũng là loại thuốc chống ung thư dành cho những phụ nữ hậu mãn kinh đầu tiên được cấp phép.

Các nhà nghiên cứu cho biết, đối với những người đang bị ung thư, việc sử dụng thuốc Femara sau khi được chữa trị bằng liệu pháp Tamoxifen có thể làm giảm 39% nguy cơ tử vong .

Được biết Tamoxifen có khả năng làm giảm nguy cơ bệnh ung thư tái phát nhưng nó sẽ không còn nhiều tác dụng sau 5 năm. Các bác sĩ hiện đang nghiên cứu xem liệu những loại thuốc như Femara có thể kéo dài thêm được khả năng chống bệnh hay không?

Công ty Novartis hy vọng sẽ thu về được hơn 1 tỷ USD mỗi năm. Tuy nhiên loại thuốc này có một tác dụng phụ là nó có thể sẽ gây ra bệnh loãng xương. Đã có 7% những người dùng thử loại thuốc này bắt đầu bị những triệu chứng của bệnh loãng xương.

KINH LUÂN (Theo Reuters) 
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên