11/09/2017 11:45 GMT+7

Thủ tướng Đức ủng hộ đàm phán với Triều Tiên theo kiểu Iran

TRẦN PHƯƠNG
TRẦN PHƯƠNG

TTO - Bà Angela Merkel cho rằng mô hình đàm phán hạt nhân đã giúp đạt được thỏa thuận với Iran năm 2015 có thể áp dụng để đàm phán với Triều Tiên.

Thủ tướng Đức ủng hộ đàm phán với Triều Tiên theo kiểu Iran - Ảnh 1.

Thủ tướng Đức Angela Merkel - Ảnh: REUTERS

Báo Guardian ngày 11-9 dẫn lời Thủ tướng Đức trong một phỏng vấn cuối tuần qua nhắc đến cuộc đàm phán kéo dài giữa Tehran và năm nước thành viên Hội đồng bảo an Liên Hiệp Quốc cộng với Đức đã "kết thúc có hậu" tại Vienna (Áo) hồi tháng 7-2015.

"Tôi có thể hình dung một kiểu mẫu đàm phán như vậy được sử dụng để chấm dứt xung đột Triều Tiên. Châu Âu và đặc biệt là Đức nên đóng một vai trò năng động trong chuyện đó" - bà Merkel nói.

"Nếu mọi người muốn chúng tôi tham gia, chúng tôi sẽ đồng ý ngay lập tức" - thủ tướng Đức nhấn mạnh.

Theo giới quan sát, tuyên bố của bà Merkel cũng phần nào cho thấy sự lo ngại đang gia tăng ở châu Âu về việc tổng thống Mỹ Donald Trump có thể khiến tình hình ở bán đảo Triều Tiên thêm tồi tệ khi cứ liên tục đe dọa dùng vũ lực với Bình Nhưỡng.

Bộ trưởng quốc phòng Anh Michael Fallon cuối tuần qua cũng cảnh báo nguy cơ căng thẳng Triều Tiên bùng nổ. 

"Mỹ hoàn toàn được bảo vệ lãnh thổ, các căn cứ và lo lắng cho người dân của mình. Nhưng chuyện này cũng liên quan đến chúng tôi. Tính ra thì London nằm gần Triều Tiên và tên lửa của họ hơn là Mỹ" - ông Fallon mô tả.

Trong thỏa thuận Vienna, để phương Tây chấp nhận nới lỏng cấm vận, Iran đã chấp nhận các hạn chế nghiêm ngặt đối với chương trình hạt nhân của mình.

Tuy nhiên Triều Tiên được cho là đã có kho vũ khí hạt nhân và trước nay vẫn khăng khăng không đàm phán. 

Bình Nhưỡng cuối tuần qua tiếp tục tổ chức ăn mừng linh đình vụ thử hạt nhân lần thứ sáu bất chấp các lời đe dọa từ Mỹ và đồng minh.

HĐBA LHQ dự kiến sẽ họp trong ngày 11-9, giờ Mỹ, để cân nhắc bỏ phiếu đối với nghị quyết do Mỹ thúc đẩy với các biện pháp trừng phạt thêm nhắm vào xuất khẩu dầu mỏ, kỹ thuật cho Triều Tiên. 

Nga và Trung Quốc dự kiến sẽ phủ quyết biện pháp này.

Thủ tướng Đức ủng hộ đàm phán với Triều Tiên theo kiểu Iran - Ảnh 2.

Triều Tiên tổ chức yến tiệc mừng vụ thử hạt nhân lần thứ sáu - Ảnh: REUTERS

TRẦN PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên