Tag: thứ trưởng Bộ Y tế

Thứ trưởng Bộ Y tế: 'Tập luyện thể dục không cứ phải vào giờ cụ thể, miễn vận động mỗi ngày'

Tỉ lệ béo phì ở Việt Nam tăng gấp hơn 2 lần trong 10 năm qua. Đặc biệt, ở các đô thị lớn, thừa cân béo phì ở trẻ em học đường rất cao.

Bệnh viện Chợ Rẫy đã cử người đi học, chuẩn bị đón hệ thống xạ trị hàng nghìn tỉ đồng

Các chuyên gia nước ngoài thừa nhận chỉ cần từ 3 - 6 tháng, các bác sĩ Việt sẽ hoàn toàn có thể làm chủ được kỹ thuật tiên tiến này.

Sắp trình Luật Hiến ghép mô tạng mới

Chiều 2-2, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên và đoàn Bộ Y tế đã thăm và chúc Tết tại 3 bệnh viện của Hà Nội. Theo ông Tuyên, dịp này lãnh đạo bộ sẽ đi thăm, chúc Tết y bác sĩ và bệnh nhân tại nhiều cơ sở y tế cả nước.

HIV gia tăng ở nhiều tỉnh 'không trọng điểm' như Bạc Liêu, Bến Tre, Tiền Giang…

Ngày 21-11, tại TP Cần Thơ đã diễn ra hội thảo triển khai chỉ thị số 07-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường lãnh đạo công tác phòng, chống HIV/AIDS, tiến tới chấm dứt dịch bệnh AIDS tại Việt Nam trước năm 2030.

Việt Nam được đánh giá cao về nỗ lực phòng, chống kháng thuốc

"Việt Nam là một trong 6 nước đầu tiên thuộc khu vực châu Á - Thái Bình Dương đã xây dựng và thực hiện kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống kháng thuốc, được cộng đồng quốc tế đánh giá cao về những nỗ lực trong phòng chống kháng thuốc".

Việt Nam làm gì để trở thành trung tâm sản xuất dược phẩm?

Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2030 trở thành trung tâm sản xuất dược phẩm giá trị cao trong khu vực. Giải pháp nào để thực hiện được mục tiêu này?

Kỷ niệm 200 năm ngày sinh Louis Pasteur: 'Tôn vinh những cống hiến lớn lao'

Chiều 12-9, Viện Pasteur TP.HCM phối hợp Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam, Tổng lãnh sự quán Pháp tại TP.HCM tổ chức lễ kỷ niệm và triển lãm ảnh về cuộc đời và sự nghiệp của Louis Pasteur nhân dịp 200 năm ngày sinh của ông (1822-1895).

Ba năm và mãi mãi

"Hai năm trước nhận lệnh và vào TP.HCM sau 2 ngày, việc đầu tiên hôm đó là "xuống tóc" và chuẩn bị hành quân. Đó là những tháng ngày không quên".

Chuyển bệnh viện trung ương cho Hà Nội quản lý: Chuyên gia nói gì?

Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) đề cập việc chuyển các bệnh viện trung ương về Hà Nội quản lý, nhiều chuyên gia y tế đầu ngành không đồng tình.

Cựu thư ký thứ trưởng Phạm Trung Kiên nộp thêm 7 tỉ, đã khắc phục hơn 42 tỉ

Luật sư của Phạm Trung Kiên (cựu thư ký thứ trưởng Bộ Y tế) cho biết gia đình bị cáo đã nộp thêm 7 tỉ, đến nay tổng số tiền Kiên khắc phục hậu quả và trả lại cho các doanh nghiệp là hơn 42,2 tỉ trong tổng số 42,6 tỉ tiền nhận hối lộ.