03/12/2015 20:05 GMT+7

Thu hồi quyết định cử cán bộ sắp hưu đi Canada “học xổ số”

MINH LUẬN - BÁ SƠN
MINH LUẬN - BÁ SƠN

TTO - Với việc hủy chuyến đi Canada, tỉnh Bình Phước sẽ tiết kiệm được 1,46 tỷ đồng dự kiến dùng để “hỗ trợ” cho các cá nhân tham gia chuyến đi này.

Ngày 3-12, UBND tỉnh Bình Phước đã ban hành văn bản thu hồi quyết định cử đoàn “đi Canada tham quan, học tập về xổ số”.

Như vậy, ngoài việc các cán bộ lãnh đạo sắp nghỉ hưu có tên trong đoàn này chủ động rút tên thì toàn bộ chuyến đi gồm 31 người trong danh sách, bao gồm các thành viên hội đồng giám sát xổ số tỉnh Bình Phước và các đại lý cũng sẽ bị hủy bỏ.

Quyết định của UBND tỉnh Bình Phước được đưa ra sau khi báo Tuổi Trẻ đăng loạt bài “Sắp về hưu đi Canada…học làm xổ số”.

UBND tỉnh Bình Phước cho biết sau khi báo đăng thì Tỉnh ủy Bình Phước đã họp và có văn bản yêu cầu chỉ cử đoàn đi tham quan, học tập đúng thành phần, đối tượng quy định.

Sau đó, Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết và dịch vụ tổng hợp Bình Phước (là đơn vị tổ chức và chịu phần lớn chi phí) cũng có tờ trình về việc xin thôi không tổ chức đoàn đi “học tập kinh nghiệm xổ số tại Canada”.

Ông Phan Ngọc Sự, giám đốc Công ty xổ số Bình Phước, cho biết lý do hủy chuyến đi vì công ty tiếp thu góp ý của dự luận và nhận thấy chuyến đi này là chưa cần thiết, đặc biệt trong bối cảnh kinh tế đất nước còn khó khăn.

Ngoài ra, Bộ Tài chính cũng có chỉ đạo công ty phải rà soát, sử dụng nguồn thu từ sản xuất kinh doanh đúng luật, đúng đối tượng.

MINH LUẬN - BÁ SƠN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên