03/07/2017 11:37 GMT+7

Thông xe 2 cầu vượt vào cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất

NGỌC ẨN - HỒNG LY
NGỌC ẨN - HỒNG LY

TTO - Sáng 3-7, hai nhánh cầu vượt trên đường Trường Sơn (Q.Tân Bình) - cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất và cầu vượt Nguyễn Thái Sơn - Nguyễn Kiệm (Q. Gò Vấp - Q.Phú Nhuận) thông xe sau 4 tháng thi công.

Công trình được xây dựng sẽ góp phần xóa kẹt xe tại khu vực sân bay Tân Sơn Nhất - Ảnh: Hồng Ly
Cầu vượt trên đường Trường Sơn sẽ góp phần xóa kẹt xe tại khu vực sân bay Tân Sơn Nhất - Ảnh: Hồng Ly

Phát biểu tại buổi lễ, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Lê Văn Khoa cho biết nút giao thông đường Trường Sơn - Tân Sơn Nhất - Vành đai ngoài (Q.Tân Bình) và nút giao Nguyễn Thái Sơn - Nguyễn Kiệm (Q.Gò Vấp - Q.Phú Nhuận) giai đoạn 1 là hai nút giao quan trọng của thành phố với lượng xe cộ lưu thông lớn.

Hai công trình được thực hiện là hết sức cần thiết, góp phần kéo giảm tình trạng ùn tắc giao thông tại khu vực cửa ngõ Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, tạo điều kiện thuận lợi cho các phương tiện lưu thông trong khu vực.

Ông Khoa cũng bày tỏ lời cám ơn đến bà con nhân dân đã hỗ trợ trong quá trình thi công, để công trình hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng và tính thẩm mỹ cao.

Đồng thời, ông cũng chỉ đạo Khu quản lý giao thông đô thị số 3 tập trung thi công giai đoạn 2 nút giao thông Nguyễn Thái Sơn - Nguyễn Kiệm trong thời gian sớm nhất và yêu cầu UBND quận Gò Vấp đẩy nhanh tiến độ bồi thường giải tỏa để sớm bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công cầu vượt Nguyễn Thái Sơn - Nguyễn Kiệm.  

Đến gần 8h bắt đầu cho xe lưu thông trên cầu vượt đường Trường Sơn - Tân sơn Nhất - Bình Lợi -Vành đai ngoài vào sân bay Tân Sơn Nhất. Tình hình giao thông ngay cửa ngõ sân bay đã trở nên thông thoáng.

Tương tự, đến 8h30, xe cũng bắt đầu chạy trên cầu vượt hướng từ đường Hoàng Minh Giám đến Nguyễn Thái Sơn, giúp bớt kẹt xe hướng lưu thông này.

Những chiếc xe đầu tiên đi lên cầu vượt nút giao Nguyễn Kiệm - Nguyễn Thái Sơn - Ảnh: Hồng Ly
Những chiếc xe đầu tiên đi lên cầu vượt nút giao Nguyễn Kiệm - Nguyễn Thái Sơn - Ảnh: Hồng Ly

Ông Nguyễn Vĩnh Ninh - giám đốc Khu quản lí giao thông đô thị số 1 (Sở GTVT TP), thay mặt các đơn vị chủ đầu tư cho biết cầu vượt tại giao lộ Trường Sơn và nhánh đường Tân Sơn Nhất - Bình Lợi - Vành đai ngoài (Q.Tân Bình) được xây dựng hình chữ Y gồm một nhánh dẫn vào ga quốc tế dài hơn 300m, một nhánh dẫn vào ga quốc nội dài hơn 150m.   

Theo Sở GTVT, sắp tới sẽ triển khai thi công nhánh cầu vượt thứ 2 Nguyễn Kiệm - Hoàng Minh Giám, dự kiến sẽ hoàn thành trong tháng 9 năm nay.

Riêng nhánh cầu vượt thứ 3 Nguyễn Kiệm - Nguyễn Thái Sơn đang trong giao đoạn làm thủ tục đền bù, giải tỏa cho 30 hộ dân trên đường Nguyễn Kiệm, công việc đang được đẩy nhanh để dự án kịp hoàn thành vào cuối năm 2017. 

Công trình được xây dựng sẽ góp phần xóa kẹt xe tại khu vực sân bay Tân Sơn Nhất - Ảnh: Hồng Ly
Cần vượt trên đường Trường Sơn tại cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất - Ảnh: Hồng Ly
Thông xe cầu vượt hướng từ đường Hoàng Minh Giám qua đường Nguyễn Thái Sơn - Ảnh: Tâm  Đức
Thông xe cầu vượt đường Trường Sơn - Ảnh: Tâm Đức
NGỌC ẨN - HỒNG LY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên