26/01/2016 07:49 GMT+7

Thời tiết xấu, nhiều ngư dân gặp nạn

TRẦN MAI - LÊ KHOA
TRẦN MAI - LÊ KHOA

TT - Chiều 25-1, Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn Quảng Ngãi cho biết do thời tiết chuyển biến xấu, nhiều ngư dân gặp nạn khi đang đánh bắt hải sản trên biển.

Theo đó, ngày 24-1 tàu cá QNg 97299 do ngư dân Lê Văn Tân (xã Nghĩa An, TP Quảng Ngãi) làm thuyền trưởng cùng 10 ngư dân đang hành nghề lưới cá chuồn ở khu vực biển Hoàng Sa đã liên lạc khẩn cấp về đất liền xin cứu nạn do biển động mạnh, tàu bị hỏng máy trôi dạt trên biển.

Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn Quảng Ngãi đã đề nghị tàu cảnh sát biển tức tốc ra cứu nạn.

Đồng thời chiều 23-1, tàu cá Quảng Ngãi số hiệu QNg 92288 trong lúc đang trên đường chạy về đất liền bị sóng lớn đánh chìm, may được tàu QNg 92006 phát hiện, cứu kịp thời ba ngư dân trên tàu cá bị nạn.

Ngoài hai tàu cá gặp nạn nói trên, trong lúc hành nghề hai ngư dân Quảng Ngãi không may rơi xuống biển mất tích. Đó là trường hợp của thuyền trưởng Lê Văn Cu (ngụ xã Nghĩa Phú) rơi xuống vùng biển đảo Cát Bà (Hải Phòng) khoảng 2g ngày 20-1.

Trường hợp thứ 2 là ngư dân Phạm Chánh (ngụ xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn) rơi xuống biển khi đang khai thác thủy hải sản ở vùng biển Quảng Ngãi khoảng 10g ngày 19-1.

Ngoài ra do thời tiết quá xấu, huyện Lý Sơn đã thông báo ngưng toàn bộ các chuyến tàu từ đất liền ra vào đảo từ sáng 23-1. Bà Phạm Thị Hương, phó chủ tịch UBND huyện Lý Sơn, cho biết hiện có khoảng 120 du khách mắc kẹt ở đảo Lý Sơn.

“Sáng nay huyện đã làm việc với chủ khách sạn, nhà nghỉ trên đảo giảm 20 - 50% giá tiền phòng cho khách, mọi dịch vụ ăn uống không được tăng giá” - bà Hương cho biết.

Cũng trong ngày, Bộ đội biên phòng Cà Mau cho biết đang tìm kiếm một thuyền viên của tàu đánh cá Kiên Giang mất tích trên biển ngày 24-1. Thuyền viên mất tích là anh Kim Đông (26 tuổi, ngụ xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển) rơi xuống biển khi đang hành nghề câu mực.

Trong khi đó, trên khu vực cách đảo Hòn Khoai khoảng 3 hải lý về hướng đông nam xảy ra lốc xoáy làm sập hai hàng đáy của ngư dân Đất Mũi.

Năm người canh đáy bị rơi xuống biển và trôi dạt nhiều giờ. Đồn biên phòng Đất Mũi phối hợp với ngư dân ra biển vớt được cả năm người đưa vào bờ an toàn.

TRẦN MAI - LÊ KHOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên