23/09/2017 09:59 GMT+7

Thiếu trạm xe buýt trong ga Sài Gòn

Phạm Minh Tuấn  (Q.Tân Phú, TP.HCM)
Phạm Minh Tuấn (Q.Tân Phú, TP.HCM)

TTO - Từ ngày hai tuyến xe buýt (tuyến 149: công viên 23-9 - khu dân cư Bình Hưng Hòa và tuyến 07: bến xe Chợ Lớn - Gò Vấp) được mở chạy vào ga Sài Gòn, tôi thấy thuận lợi hơn cho việc sử dụng xe buýt để đến ga và trở về nhà.

Thiếu trạm xe buýt  trong ga Sài Gòn - Ảnh 1.

Chỉ có một trạm chờ xe buýt trong ga Sài Gòn - Ảnh: H.KHOA

Nhưng có một điều còn bất cập là tại ga Sài Gòn chỉ có một nhà chờ xe buýt sử dụng chung cho cả hai chiều xe đến và rời ga, trong khi xe buýt chạy qua trạm chỉ theo một chiều nên hành khách rất khó xác định đúng xe mình cần đi.

Tại trạm có một bảng hướng dẫn nhỏ: nếu muốn đón xe về Gò Vấp hoặc đón xe về Bình Hưng Hòa thì hành khách phải đứng bên trái trạm, và ngược lại, nếu muốn đón xe về bến xe Chợ Lớn hoặc đi công viên 23-9 thì hành khách phải đứng bên phải trạm. Tuy nhiên, trạm này khá nhỏ và trong sân ga thì lộn xộn nên các bác tài không phải lúc nào cũng dừng xe đúng chỗ được.

Do vậy, tối 10-9 vừa rồi, tôi thấy anh nhân viên xe 149 phải la to: "Xe về Bến Thành nha cô bác", khi xe vừa vào trạm để hành khách biết hướng xe chạy mà lên xe. Sau đó ít phút, xe 07 đến, có ba vị khách với hành lý lỉnh kỉnh hớt hải chạy lại cửa xe hỏi bác tài xe chạy hướng nào, khi biết xe về Gò Vấp họ thở phào nhẹ nhõm bước lên xe.

Tôi đề xuất Trung tâm Quản lý và điều hành vận tải hành khách công cộng làm thêm một trạm phía sau lưng trạm hiện hữu vì tôi quan sát thấy phía sau trạm này là khoảng trống để tách hai luồng xe ra. Có như vậy hành khách sẽ đỡ bỡ ngỡ khi đón xe và cũng là tạo thuận lợi cho các bác tài lái xe buýt mỗi lần vào ga đón khách.

Ông Hà Lê Ân (phó giám đốc Trung tâm Quản lý và điều hành vận tải hành khách công cộng TP.HCM):

Sẽ đề nghị cho lắp thêm nhà chờ

Để đưa xe buýt vào ga Sài Gòn, trung tâm đã làm việc với chi nhánh Tổng công ty Đường sắt Việt Nam - khai thác đường sắt Sài Gòn để xác lập điểm dừng đón trả khách. Theo thỏa thuận ban đầu, chi nhánh Tổng công ty Đường sắt Việt Nam - khai thác đường sắt Sài Gòn đồng ý cho trung tâm xác lập hai nhà chờ đón trả khách để bố trí điểm đón trả khách theo hai chiều đi và về như đề xuất của ông Phạm Minh Tuấn.

Trung tâm đã sản xuất hai nhà chờ xe buýt để lắp đặt. Tuy nhiên khi lắp đặt, chi nhánh Tổng công ty Đường sắt Việt Nam - khai thác đường sắt Sài Gòn chỉ cho lắp đặt một nhà chờ xe buýt nên trung tâm phải bố trí đón trả khách hai chiều trên một nhà chờ như phản ảnh của độc giả.

Để tránh nhầm lẫn cho hành khách, trung tâm đã yêu cầu tiếp viên phải báo cho hành khách biết hướng lưu thông trước khi lên xe. Thời gian tới, trung tâm sẽ tiếp tục làm việc với chi nhánh Tổng công ty Đường sắt Việt Nam - khai thác đường sắt Sài Gòn đề nghị cho lắp đặt thêm một nhà chờ để tạo thuận lợi cho hành khách

đón xe buýt.

N.ẨN ghi

Phạm Minh Tuấn (Q.Tân Phú, TP.HCM)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên