01/06/2016 11:46 GMT+7

Thiết kế thông minh giúp ngôi nhà mát mẻ quanh năm

LIÊN HƯƠNG (Theo Inhabitat)
LIÊN HƯƠNG (Theo Inhabitat)

Ngôi nhà tọa lạc ở thành phố Austin, bang Texas, Mỹ, được thiết kế chịu được mùa hè nóng nực ở Texas mà không cần đến điều hòa không khí.

Ngôi nhà thoáng mát quanh năm nhờ thiết kế thông minh
Ngôi nhà thoáng mát quanh năm nhờ thiết kế thông minh

Điều hòa không khí là người bạn không thể thiếu vào mùa hè của người dân Texas. Tuy nhiên, mới đây Công ty kiến trúc Matt Fajkus đã thiết kế một ngôi nhà không cần đến thiết bị này mà vẫn mát mẻ quanh năm. Để làm được điều này, các kiến trúc sư tập trung vào hướng nhà, kết nối ngăn nhiệt và hạn chế các luồng hơi nóng thổi vào nhà.

Phía trước nhà có bể bơi để bổ sung hơi nước theo gió thổi vào nhà, mang lại cảm giác mát mẻ, dễ chịu. Những tán cây lớn che phủ sân nhà, có tác dụng cản nhiệt và giảm bớt độ chói từ ánh sáng mặt trời vào mùa hè.

Bể bơi nhỏ và cây lớn che phủ phía trước nhà, giúp cản nhiệt và giảm bớt độ chói của ánh nắng mặt trời
Bể bơi nhỏ và cây lớn che phủ phía trước nhà, giúp cản nhiệt và giảm bớt độ chói của ánh nắng mặt trời

Mặc dù thiết kế của ngôi nhà này hạn chế số lượng bề mặt và khe hở để ngăn hấp thụ nhiệt vào bên trong, song không tạo cảm giác bức bí. Không gian trong nhà được phân chia hợp lý, gắn kết được các thành viên trong gia đình nhưng vẫn đảm bảo sự riêng tư cần thiết. Phòng khách kết nối với sân qua khoảng hiên khá rộng.

Thiết kế vách tường dày giúp hạn chế hấp thụ các luồng hơi nóng vào bên trong nhà.
Thiết kế vách tường dày giúp hạn chế hấp thụ các luồng hơi nóng vào bên trong nhà
Một góc ban công rợp bóng cây xanh, đón gió mát vào trong nhà.
Một góc bancông rợp bóng cây xanh, đón gió mát vào trong nhà
Không gian trong nhà được phân chia hợp lí theo nhu cầu sử dụng của gia đình
Không gian trong nhà được phân chia hợp lý theo nhu cầu sử dụng của gia đình
Nội thất được thiết kế theo phong cách đơn giản, hiện đại
Nội thất được thiết kế theo phong cách đơn giản, hiện đại

Ngôi nhà sử dụng hệ thống cửa sổ bằng kính cản nhiệt hai lớp, vừa đón ánh sáng tự nhiên vào tất cả các phòng, vừa có tác dụng cản bớt hơi nóng. Ngoài ra, hệ thống thông gió tiên tiến giữ cho không khí trong nhà luôn thoáng mát.

Chi phí xây dựng ngôi nhà chỉ khoảng 800 USD/m2 - Ảnh minh họa: Inhabitat
Chi phí xây dựng ngôi nhà chỉ khoảng 800 USD/m2 - Ảnh minh họa: Inhabitat

Điều đáng nói là chi phí xây dựng ngôi nhà này không hề đắt đỏ. Chủ nhà chỉ cần bỏ ra 800 USD trên mỗi mét vuông là đã sở hữu một không gian sống với thiết kế hiện đại, thoáng mát và tiết kiệm năng lượng.

LIÊN HƯƠNG (Theo Inhabitat)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên