Tag: thiết bị cảm ứng

Thiết bị cảm ứng đeo bên người theo dõi sức khỏe qua nước mắt

Đại học Bang Pennsylvania đã phát triển một thiết bị cảm ứng đeo bên người có thể cung cấp các dữ liệu sức khỏe về mắt và miệng bằng cách phân tích nước bọt hoặc nước mắt.

Bước đột phá trong phát triển robot hỗ trợ chuyển động của con người

Các nhà nghiên cứu Mỹ và Hàn Quốc đã phát triển một loại robot sử dụng chất liệu nhẹ và mềm gồm vải và dây điện, có tên là 'Exosuit' để hỗ trợ con người di chuyển.

Diễn tập chữa cháy, cứu người trong điều kiện thi công hầm Hải Vân

TTO - Ngày 26-11, đơn vị vận hành hầm đường bộ Hải Vân và lực lượng PCCC hai địa phương Đà Nẵng - Thừa Thiên-Huế đã tổ chức diễn tập chữa cháy, cứu người theo phương án nghiêm trọng có cháy lớn và thương vong (3D).

Cô vũ công có khả năng cảm nhận mọi trận động đất trên thế giới

TTO - Moon Ribas là một vũ công đồng thời là một Cyborg (sinh vật cơ khí hóa) có khả năng cảm nhận mọi trận động đất diễn ra ở bất cứ nơi nào trên thế giới, nhờ một thiết bị cảm biến nhỏ được ghép vĩnh viễn dưới da gần khuỷu tay.

Đã có thiết bị sạc không dây âm tường

TTO - Radiant được xem là “bộ sạc không dây âm tường đầu tiên trên thị trường” cho phép điện thoại được đặt vào tường và sạc với công suất 3.1A.

Bạn sẽ sớm bảo vệ và điều khiển nhà mình bằng bức tường thông minh

TTO - Hãy quên đi loa thông minh, chẳng mấy chốc bạn có thể điều khiển ngôi nhà của mình chỉ bằng một vài thao tác trên tường.

Miếng lót chuột tích hợp bộ sạc không dây cho smart-phone

TTO - Thiết bị này có tên là MousePad+, được phát triển bởi Takieso Graft Design (New York), hiện đang có mặt trên Kickstarter với mức giá ban đầu là 29 USD.

​Phát triển thiết bị cảm ứng mới giúp phát hiện sớm bệnh tật

Ngày 17-4, các nhà khoa học Mỹ cho biết họ đã phát triển thành công một loại thiết bị cảm ứng đeo tay có thể phát hiện các loại bệnh như u sơ, tiểu đường và một số loại bệnh khác thông qua tuyến mồ hôi.

Cậu bé phát minh thiết bị giúp chăm sóc người bệnh Alzheimer

TT - Cậu bé Kenneth Shinozuka (15 tuổi, ở New York, Mỹ) phát minh ra thiết bị cảm ứng độc đáo có tên “wearable sensor” (cảm ứng mang theo người) giúp việc chăm sóc người bệnh Alzheimer.