Tag: Thi đua

1 huyện ở Đắk Lắk hủy thi đua hơn 1.700 trường hợp để xét lại vì quy trình xét sai

UBND huyện Ea H'leo (Đắk Lắk) hủy kết quả thi đua ngành giáo dục năm 2022-2023 do quy trình xét duyệt sai, sẽ xin lỗi giáo viên và tổ chức xét lại.

Không có việc nhà trường phát động thi đua: 'Lớp nào có F0, lớp đó bị trừ điểm'

TTO - Ngày 7-3, bà Vũ Anh Minh Trang, phó hiệu trưởng phụ trách Trường THPT Đức Trọng (huyện Đức Trọng, Lâm Đồng), cho biết thông tin trên mạng nói nhà trường phát động thi đua tháng 3: “Lớp nào có F0, lớp đó bị trừ điểm. 1 F0 = -1đ” là sai.

'Có hiện tượng chạy thành tích khen thưởng để nâng lương, thăng hàm'

TTO - Việc đẩy mạnh hoạt động thi đua, khen thưởng cần gắn với phát động phong trào thi đua một cách mạnh mẽ trong tầng lớp nhân dân, giai tầng xã hội, ngăn chặn tiêu cực, tham nhũng.

Những người truyền cảm hứng lớn lao từ Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc

TTO - Sáng 10-12, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X với chủ đề 'Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc' đã khai mạc trọng thể, xúc động tại thủ đô Hà Nội.

Cải cách để không phải tình nguyện làm thêm thứ bảy

TTO - “Việc này rất đáng khuyến khích, nhưng cũng đề nghị khảo sát thêm vì sao phải làm thêm thứ bảy, thủ tục nào có thể làm tốt hơn?"

Trong thi đua, mọi người trở nên đoàn kết

TTO - Đó là phát biểu của Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân tại lễ kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11-6-1948 -11-6-2018) và tuyên dương gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2018, diễn ra sáng 9-6.

TP.HCM thi đua giải quyết các vấn đề bức xúc của dân

TTO – Phải hướng phong trào thi đua vào giải quyết có kết quả các vấn đề bức xúc của nhân dân về ngập nước, ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, quá tải bệnh viện…

Sao con không được phát giấy khen?

TTO - Trước ngày tổng kết năm học, thầy giáo Trần Văn Tám gởi đến Tuổi Trẻ Online hai mẩu chuyện. Anh nói: "Mong các bạn thông cảm vì đó thật sự là “hạt sạn” nhỏ của ngành giáo dục mà thôi"!

Thi đua để nâng cao chất lượng cuộc sống

TTO  - “Thi đua để nâng cao chất lượng cuộc sống, chứ không phải để các đơn vị hay cá nhân khoe khoang thành tích”.

​5 thành phố trọng điểm kinh tế ký kết giao ước thi đua

TTO - Sáng 19-3, tại trụ sở UBND TP Hà Nội, lãnh đạo 5 TP Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ đã ký kết giao ước thi đua năm 2016 và tổng kết giao ước ước thi đua năm 2015.