Tag: theo dõi

Ngăn nguy cơ điện thoại bị theo dõi, nghe lén

Khi khai thác lỗ hổng 0-day, phần mềm độc hại có thể có được rất nhiều quyền mà bạn không hề cấp cho nó, trong đó có những quyền về đọc tin nhắn, nghe lén...

Đi xe bị nhồi nhét, gặp xe dù bến cóc gọi số nào?

Người dân đi xe bị nhồi nhét, gặp xe dù bến cóc mà chưa được giải đáp có thể gọi số đường dây nóng 0388.247.247 của Sở Giao thông vận tải TP.HCM.

Quảng Nam yêu cầu theo dõi, chủ động ứng phó với động đất

TTO - Ngày 24-8, UBND tỉnh Quảng Nam đã có công văn gửi các cơ quan, đơn vị về việc theo dõi, chủ động ứng phó với động đất sau nhiều trận động đất xảy ra ở tỉnh Kon Tum, địa phương giáp ranh với Quảng Nam.

Thám tử Airtag làm Apple đau đầu

TTCT - Món đồ chơi công nghệ giúp tìm đồ thất lạc rốt cuộc trở thành công cụ theo dõi đầy phiền toái.

Máy bay riêng bị theo dõi, Elon Musk đề nghị trả 5.000 USD mong... thoát thân

Văn hóa báo lá cải và các tay săn ảnh đã khiến tỉ phú Elon Musk, CEO của Tesla, không còn riêng tư ngay trên chính máy bay riêng của mình.

TP.HCM chính thức hướng dẫn chăm sóc và theo dõi sức khỏe F0 tại nhà

TTO - Nhằm giảm tải người mắc COVID-19 tại các cơ sở khám, chữa bệnh; nâng cao chất lượng chăm sóc, điều trị và tạo tâm lý thoải mái, Sở Y tế TP.HCM ban hành hướng dẫn triển khai chăm sóc và theo dõi sức khỏe tại nhà cho người mắc COVID-19.

Người ngoài hành tinh có thể đang lặng thầm theo dõi Trái đất

Các nhà khoa học Mỹ xác định được 1.715 hệ sao trong khu vực vũ trụ, nơi mà các “nhà quan sát người ngoài hành tinh” có thể đã phát hiện ra Trái đất trong 5.000 năm qua.

Các nước đòi làm rõ vụ Đan Mạch giúp Mỹ nghe lén quan chức châu Âu

TTO - Pháp, Đức, Na Uy, Thụy Điển lên tiếng đòi làm rõ tiết lộ của truyền thông Đan Mạch rằng nước này giúp Mỹ theo dõi các quan chức cấp cao châu Âu, bao gồm Thủ tướng Đức Angela Merkel.

Dự báo hạn hán nghiêm trọng, Thủ tướng yêu cầu theo dõi nguồn nước sông Mekong

TTO - Trước thông tin dự báo hạn hán nghiêm trọng trong mùa khô năm nay, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành theo dõi dòng chảy sông Mekong để kịp thời dự báo và chỉ đạo điều hành sản xuất phù hợp tại Đồng bằng sông Cửu Long.

Google bỏ cookie theo dõi người dùng là để 'làm trùm' quảng cáo?

TTO - Gã khổng lồ công nghệ của Mỹ thông báo sẽ ngưng theo dõi hoạt động trên mạng của người dùng khi áp dụng hệ thống quảng cáo theo lối mới. Giới truyền thông châu Âu sợ bị Google chiếm lĩnh thị trường quảng cáo mạng.