30/10/2015 08:35 GMT+7

Thêm đại gia thủy sản ở Cà Mau bị bắt

TẤN THÁI
TẤN THÁI

TT - Giám đốc công ty thủy sản Nhật Đức - ông Huỳnh Minh Trung bị bắt về hành vi lừa đảo, có liên quan vụ sai phạm trong cho vay tại Ngân hàng VDB Chi nhánh Minh Hải.

Trụ sở Chi nhánh VDB Minh Hải

Ngày 29-10, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố và bắt giam bị can Huỳnh Minh Trung (53 tuổi, giám đốc Công ty TNHH thủy sản Nhật Đức, trụ sở tại quốc lộ 1A, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau) về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. 

Vợ bị can Trung là bà Trần Thanh Thúy (55 tuổi) cũng bị khởi tố cùng hành vi nhưng cho tại ngoại.

Việc vợ chồng Huỳnh Minh Trung bị khởi tố liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động tín dụng xảy ra tại Ngân hàng Phát triển VN chi nhánh Minh Hải (VDB Minh Hải), 

Theo hồ sơ, từ tháng 5-2010 đến tháng 6-2011 Công ty Nhật Đức vay VDB Minh Hải gần 180 tỉ đồng. Để được VDB Minh Hải giải ngân, ông Trung cùng vợ lập hợp đồng xuất khẩu giả, báo cáo thuế khống. Đến nay công ty mất khả năng thanh toán.

Bắt giam giám đốc Công ty TNHH Cát Vàng

Cùng ngày, nguồn tin của Tuổi Trẻ cho biết Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam ông Trần Thanh Dân (thường gọi là Dân “cát vàng”, 53 tuổi, giám đốc Công ty TNHH Cát Vàng, trụ sở tại xã Lương Thế Trân, huyện Cái Nước) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 16-12-2010, Công ty Cát Vàng vay của Ngân hàng Đầu tư và phát triển chi nhánh Cà Mau (BIDV Cà Mau) 9 tỉ đồng. Sau khi vay được tiền, không thực hiện đúng hợp đồng, nhiều lần yêu cầu thanh toán nợ thì ông Dân luôn né tránh.

TẤN THÁI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên