Tag: Thẻ tín dụng giả

Rộ chiêu lừa phát hành thẻ tín dụng giả để chiếm đoạt tiền

TTO - Lợi dụng việc nhiều người đang gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, tội phạm thẻ lại tung chiêu lừa rằng giúp mở thẻ tín dụng hạn mức lên đến 50 triệu đồng rồi thu phí xong biến mất.

Lên máy bay còn bị 'lôi' xuống vì mua vé bằng thẻ tín dụng giả?

TTO - Hàng loạt khách hàng mất tiền mua vé mà không bay được vì vé bị thanh toán bằng thẻ tín dụng của người khác. Thậm chí lên máy bay rồi còn bị "lôi" xuống.

Ba người Nga dùng thẻ giả rút tiền lãnh án

TTO - Troian Aleksei (33 tuổi) và Kotets Viacheslav (30 tuổi) mỗi người lãnh 6 năm tù; Bondarenko Yury (44 tuổi) bị phạt 6 năm 6 tháng tù.

​2 người Thổ Nhĩ Kỳ rút tiền bằng thẻ giả lãnh 5 năm tù

TTO - Hakan và Emrah (cùng quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ) sử dụng 130 thẻ ATM giả rút trộm gần 300 triệu đồng tại các máy ATM trên địa bàn TP.HCM. Chiều 30-8, HĐXX tuyên phạt mỗi bị cáo 5 năm tù.

Dùng thẻ giả mua giỏ xách hàng hiệu hơn 200 triệu đồng

TTO - Một người nước ngoài dùng thẻ tín dụng giả vào cửa hàng thời trang Dior ở Trung tâm thương mại Union Square, đường Đồng Khởi, Q.1 mua các giỏ xách hàng hiệu đến hàng trăm triệu đồng.

Lật tẩy chiêu dùng thẻ tín dụng giả của nhóm người Hàn Quốc

TTO - Sau khi có thông tin cảnh báo từ ngân hàng, cơ quan công an điều tra xác định được thông tin thẻ tín dụng mà nhóm khách Hàn Quốc dùng mua hàng là của chủ thẻ bên Mỹ.

Bắt một người Mỹ lừa hơn 1,5 tỷ bằng thẻ tín dụng giả

TTO - Để trả tiền bữa ăn có vài trăm nghìn đồng, Yang Qing đã cấu kết nhân viên nhà hàng quẹt 42 lần bằng các thẻ tín dụng giả của nước ngoài, số tiền thanh toán hơn 1,5 tỷ đồng.

Phát hiện nhóm nghi phạm công nghệ cao người nước ngoài

TTO - Công an Hà Giang bắt quả tang một nhóm người Trung Quốc sử dụng dữ liệu tài khoản cá nhân ăn cắp từ các máy rút tiền tự động ở nước ngoài để chuyển tiền lấy được vào tài khoản của bọn chúng.

4 người Trung Quốc làm giả thẻ tín dụng

TT - Ngày 25-8, TAND TP Hải Phòng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet và thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Phạt tù nhóm người nước ngoài dùng thẻ tín dụng giả

TTO - Ngày 13-3, HĐXX TAND TP.HCM đã tuyên 14 năm tù cho bị cáo Jackson Tan Pei Loong, chủ mưu trong vụ án “sử dụng thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” và hai đồng phạm khác là Teh Chee Wan, Tye Soon Hin mỗi bị cáo 12 năm tù giam. Cả ba đều mang quốc tịch Malaysia.