01/08/2016 11:36 GMT+7

​Hàng chục ngàn người biểu tình ủng hộ ông Erdogan tại Đức

ANH THƯ
ANH THƯ

TTO - Ngày 31-7, hàng chục ngàn người tại Đức đổ ra đường để ủng hộ Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan.

Có khoảng 3 triệu người gốc Thổ Nhĩ Kỳ tại Đức - Ảnh: AFP
Khoảng 3 triệu người gốc Thổ Nhĩ Kỳ tại Đức - Ảnh: AFP

AFP cho biết ông Erdogan đã lên kế hoạch phát biểu lên án nỗ lực đảo chính cách đây 2 tuần trước đám đông người biểu tình tại thành phố Cologne của Đức thông qua kết nối video.

Tuy nhiên, như BBC đưa tin, một ngày trước đó, Tòa án Hiến pháp Đức cấm phát sóng bài phát biểu này.

Truyền thông Đức cho biết ít nhất 35.000 người đã ra đường biểu tình trong ngày 31-7.

Cộng đồng gốc Thổ Nhĩ Kỳ tại Đức ước tính có khoảng 3 triệu người đang sống tại Đức và phần lớn trong số này là những người đã bỏ phiếu cho Đảng AKP của ông Erdogan trong cuộc bầu cử của Thổ Nhĩ Kỳ.

Chính quyền địa phương đã triển khai gần 2.700 cảnh sát tại Cologne khi cuộc biểu tình diễn ra.

Trong khi đó truyền thông Đức cho biết tòa án cấm phát sóng bài phát biểu của ông Erdogan do lo ngại an ninh trật tự nơi công cộng.

Bộ trưởng các vấn đề EU của Thổ Nhĩ Kỳ Omer Celik đã lên án quyết định của tòa án Đức. Phát ngôn viên của ông Erdogan tuyên bố Đức nợ tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ một “lời giải thích thỏa đáng”.

Chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã sa thải thêm 1.389 binh lính bị cáo buộc liên quan đến nỗ lực đảo chính hôm 15-7.

ANH THƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên