16/07/2014 10:00 GMT+7

Long An: cử tri xới lại nhiều chuyện cũ

SƠN LÂM
SƠN LÂM

TT - Ngày 15-7, kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh Long An khóa VIII đã khai mạc. Bảng tổng hợp ý kiến cử tri trước kỳ họp này cho thấy rất nhiều ý kiến được cử tri phản ảnh từ các kỳ họp trước.

Các vấn đề bức xúc của cử tri được xới lại liên quan đến đề nghị tu sửa tuyến đê bao Trường Long (Cần Giuộc) vì có một số đoạn bị lún, nứt gây khó khăn cho giao thông và nguy cơ xảy ra sạt lở; chương trình nạo vét sông Vàm Cỏ, nạo vét kênh Cái Cỏ còn lừng chừng chưa triển khai được...

Ngoài ra, cử tri tiếp tục ta thán vì ô nhiễm xảy ra nhiều nơi. Cụ thể như tình trạng bốc mùi hôi thối của cơ sở nước mắm Hương Hải (xã Tân Lân, huyện Cần Đước) đã gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe người dân. Báo Tuổi Trẻ từng phản ánh cơ sở nước mắm này gây ô nhiễm, huyện Cần Đước ra quyết định xử phạt hành chính nhiều lần nhưng người dân các xã Long An, Long Phụng (Cần Giuộc) và xã Tân Lân (Cần Đước) đến nay vẫn phải sống chung với mùi mắm nồng nặc. Các trại gà Minh Dũng (Thủ Thừa), nhà máy xử lý rác Tâm Sinh Nghĩa (Thạnh Hóa) cũng là những nơi mà cử tri phản ảnh tình trạng gây ô nhiễm tiếp tục diễn ra, chưa được giải quyết mặc dù vấn đề này đã được nêu rất nhiều lần trong các kỳ họp HĐND trước.

Bà con cử tri cũng kiến nghị trung ương sớm triển khai nâng cấp quốc lộ 62, xem xét thiết kế hoàn thiện các chốt đèn tín hiệu giao thông trên tuyến đường N2 nhằm đảm bảo an toàn lưu thông cho vùng Đồng Tháp Mười...

SƠN LÂM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên