09/04/2014 03:23 GMT+7

Tháo dỡ biển hiệu tiếng nước ngoài sai quy định

ĐỨC HIẾU
ĐỨC HIẾU

TT - Chiều 8-4, dọc tuyến đường Văn Cao (Q.Hải An, TP Hải Phòng), người đi đường hầu như không còn nhìn thấy những biển hiệu bằng tiếng Trung Quốc.

Tháo dỡ biển hiệu tiếng Trung Quốc vi phạmLúng túng với bảng hiệu Tây hóaĐau đầu với biển hiệu tiếng nước ngoài

Ông Phạm Văn Luân, chánh thanh tra Sở VH-TT&DL Hải Phòng, cho biết đã kiểm tra, lập biên bản xử lý các cơ sở kinh doanh có biển hiệu sai quy định.

Theo ông Luân, riêng trên địa bàn tuyến đường Văn Cao, đoàn đã kiểm tra hơn 10 đơn vị và xử phạt hành chính với mức phạt cao nhất 10 triệu đồng/vi phạm.

Với những đơn vị mà chủ doanh nghiệp đi vắng, Thanh tra sở cũng cho gia hạn thời gian để chủ các cơ sở đến làm việc. Cũng trong đợt ra quân này, các biển hiệu tiếng Hàn Quốc, Nhật Bản... nếu vi phạm, sai quy định cũng bị lập biên bản xử lý.

ĐỨC HIẾU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên