06/09/2016 13:40 GMT+7

​Thanh tra toàn diện dự án Mobifone mua 95% AVG

THÂN HOÀNG
THÂN HOÀNG

TTO - Cuộc thanh tra tại Tổng công ty viễn thông Mobifone sẽ diễn ra trong 50 ngày với nội dung chính là thanh tra toàn diện dự án Mobifone mua 95% cổ phần của Công ty cổ phần nghe nhìn Toàn Cầu (AVG).

Đoàn công tác của Thanh tra Chính phủ công bố quyết định thanh tra tại Mobifone sáng 6-9 - Ảnh: TTCP

Ngày 6-9, tại Tổng công ty Viễn thông Mobifone (Mobifone), đoàn công tác của Thanh tra chính phủ, đã công bố quyết định thanh tra đơn vị này.

Theo đó, Thanh tra Chính phủ sẽ tiến hành thanh tra toàn diện dự án Mobifone mua 95% cổ phần của AVG. Thời hạn thanh tra 50 ngày làm việc thực tế tại đơn vị kể từ ngày công bố quyết định.

Đoàn thanh tra do ông Lê Quang Tiệp - thanh tra viên chính, phó vụ trưởng Vụ I, TTCP - làm trưởng đoàn. Tổ giám sát hoạt động đoàn thanh tra do ông Lê Quang Hà - phó vụ trưởng Vụ Giám sát, thẩm định và xử lý sau thanh tra TTCP, làm tổ trưởng.

Ông Ngô Văn Khánh - phó tổng thanh tra Chính phủ, ông Phạm Hồng Hải - thứ trưởng Bộ Thông tin - truyền thông và ông Lê Nam Trà - chủ tịch hội đồng thành viên Mobifone, đã dự và phát biểu tại buổi công bố quyết định thanh tra.

Trước đó ngày 1-8, Phó thủ tướng Trương Hòa Bình thay mặt Thủ tướng Chính phủ ký công văn gửi Thanh tra Chính phủ (TTCP) về việc chỉ đạo cơ quan này tiến hành thanh tra toàn diện việc Mobifone mua 95% cổ phần của AVG.

Chỉ đạo xuất phát từ ý kiến chỉ đạo của Thường trực Ban bí thư tại văn bản ngày 22-7. Cụ thể Thủ tướng giao Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan khẩn trương tiến hành thanh tra toàn diện về dự án Mobifone mua 95% cổ phần của AVG, nếu có dấu hiệu vi phạm thì chuyển cơ quan điều tra để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Ông Lê Nam Trà - chủ tịch Mobifone, từng cho biết sau khi được Thủ tướng (nhiệm kỳ trước - PV) chấp thuận cho Mobifone tham gia đầu tư cung cấp dịch vụ truyền hình, Mobifone đã lập đề án đầu tư vào truyền hình và sẽ đầu tư lớn.

Từ cuối năm 2015, Mobifone chính thức công bố việc mua lại AVG nhằm phát triển tập trung vào 4 mảng chính gồm: di động, truyền hình, bán lẻ và đa phương tiện. Giá trị của thương vụ khi ấy không được tiết lộ.

Đơn vị này cũng đặt mục tiêu phát triển 1 triệu khách hàng đăng ký mới dịch vụ truyền hình trong năm 2016 và đến năm 2020 trở thành một trong 3 doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền chiếm thị phần lớn nhất Việt Nam.

Truyền hình AVG chính thức phát sóng cuối năm 2011 sau 1 năm phát sóng thử nghiệm trên 2 hạ tầng truyền dẫn phát sóng truyền hình là truyền hình số mặt đất và truyền hình số vệ tinh.

Theo thông tin trên báo chí, AVG thời điểm hiện tại có khoảng hơn 400.000 thuê bao trong tổng số 9,9 triệu thuê bao truyền hình trả tiền.

THÂN HOÀNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên