05/11/2016 20:51 GMT+7

Trúng số, Taxi em tên gì được khán giả yêu thích nhất

MINH TRANG - C.K
MINH TRANG - C.K

TTO - Lễ trao giải và bế mạc HANIFF 2016 diễn ra tối 5-11 tại Hà Nội. Phạm Ngọc Lân là nhà làm phim được xướng tên đầu tiên.

Bộ trưởng Bộ VH - TT - DL Nguyễn Ngọc Thiện trao giải thưởng lớn dành cho phim truyện xuất sắc nhất: Hồi ức - phim Canada. 

Đoàn làm phim không có mặt nên đại diện đến từ Đại sứ quán Canada đã lên nhận giải - Ảnh: NAM TRẦN

Giải ghi nhận đặc biệt của Ban giám khảo dành cho phim dài được dành cho Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh của đạo diễn Victor Vũ. 

Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh là một trong hai phim Việt Nam được lựa chọn ở hạng mục phim truyện tranh giải của HANIFF 2016 - Ảnh: ĐPCC 

Giải Ban giám khảo dành cho phim dài thuộc về phim Ngày tươi đẹp của đạo diễn Choi Jeong-yeol đến từ điện ảnh Hàn Quốc. 

Giải phim Việt Nam được khán giả bình chọn thuộc về Taxi em tên gì của đạo diễn Đỗ Đức Thịnh - Đinh Tuấn Vũ. 

Ảnh: ĐPCC

Giải phim dài dự thi hay nhất do khán giả bình chọn thuộc về Trúng số của đạo diễn Dustin Nguyễn. Rất tiếc như phần lớn các đạo diễn và nghệ sĩ đoạt giải khác, Dustin Nguyễn cũng không có mặt nhận giải. 

Trúng số là bộ phim hài chiếu Tết đã được VN chọn đi tham dự vòng loại giải Oscar dành cho phim nước ngoài  - Ảnh: HANIFF

Giải Đạo diễn phim dài xuất sắc nhất được trao cho Eduardo Roy Jr. của phim Gia đình, bộ phim thuộc về nền điện ảnh Philippines. 

Eduardo Roy Jr. sinh năm 1980 tại Manila, Philippines. Phim truyện đầu tay của anh tên là Baby Factory đã đạt các giải thưởng như Giải đặc biệt tại LHP Quốc tế Vancouver tại Canada, Giải Ban Giám khảo tại LHP châu Á Deauville. Phim truyện thứ 2 Quick Change đã được chọn vào Panorama của LHP Quốc tế Berlin 2013 và Giải Phê bình tại LHP châu Á Vesoul tại Pháp. Ordinary People là phim thứ 3 của anh, đoạt giải Phim hay nhất, đạo diễn và nữ diễn viên xuất sắc nhất và Giải Netpac tại LHP Cinemalaya 2016 - Ảnh: HANIFF

Giải Diễn viên nữ chính xuất sắc nhất được trao cho Hasmine Kilip đến từ Philippines với bộ phim Gia đình

Phim là bức tranh khắc họa gia đình của Jane, 16 tuổi và bạn trai cô, Aries – những con người đang phải mưu sinh trên những con phố hỗn mang ở Manila. Sống bằng nghề móc túi, cuộc sống của cặp đôi trẻ đã thay đổi đột ngột khi họ có con ở lứa tuổi thiếu niên  - Ảnh: HANIFF

Giải Diễn viên nam chính xuất sắc nhất được trao cho Christopher Plummer trong bộ phim Hồi ức của Canada.

Diễn viên Christopher Plummer từng đoạt giải Oscar 2010 với bộ phim Beginners - Ảnh: HANIFF

Hồi ức là phim có tiết tấu chậm rãi, là câu chuyện xoay quanh hồi ức lúc nhớ lúc quên của ông già Zev, hơn 90 tuổi. Sau một giấc ngủ, mọi thứ đối với ông đều như mới nguyên, và đó là lí do Zev không thể nhớ, người bạn đời của ông đã lìa bỏ thế gian này...

Nhưng đó chỉ là cái cớ cho một loạt tình tiết hấp dẫn phía sau, cho chuyến hành trình của một ông lão mất trí từ Mỹ đến Canada, lần theo dấu vết của tên lính trại trưởng một trại tù Do Thái, người được Zev cho rằng chính là kẻ đã sát hại gia đình mình - một gia đình Do Thái, trong trí nhớ của ông.

Giải mạng lưới khuyến khích điện ảnh châu Á NETPAC được trao cho phim Toa xe màu xanh của điện ảnh Nga.

Bộ phim kể về Vadim Raevsky là một đạo diễn nổi tiếng và sống trong cuộc sống hào quang mà nhiều người ao ước. Hơn thế nữa, bộ phim của ông lại vừa được đề cửa giải thưởng Oscar. Nhưng thật không ngờ, số phận đã giáng cho ông môt đòn chí mạng khi một người thân của ông ra đi - Ảnh: HANIFF

Giải đạo diễn trẻ xuất sắc nhất dành cho phim ngắn được công bố đầu tiên với cái tên Phạm Ngọc Lân - phim Thành phố khác

Thành phố khác là phim ngắn đầu tiên của Việt Nam được lựa chọn cho hạng mục tranh giải của liên hoan phim quốc tế Berlin – một trong ba liên hoan phim danh giá nhất thế giới – diễn ra đầu năm 2016.

Phim nhận được giải thưởng từ liên hoan phim Indie Lisboa (Bồ Đào Nha), và Chicago Underground Film Festival (Hoa Kỳ). Thành phố khác có sự tham gia của hai diễn viên nữ tên tuổi của Việt Nam: NSND Minh Châu và diễn viên trẻ Thuỳ Anh.

Năm nay có 30 phim ngắn đến từ 15 quốc gia tham gia tranh giải ở hạng mục này, trong đó có 10 bộ phim của nước chủ nhà Việt Nam.​ 

Vũ Đỗ Quang Minh - diễn viên của phim Thành phố khác thay mặt cho đạo diễn và đoàn làm phim lên nhận giải thưởng đầu tiên của HANIFF 2016.

Giải Ban giám khảo dành cho Phim ngắn được trao cho bộ phim Trái tim của đất đến từ Phần Lan.

Trái tim của Đất là hành trình đầy khó khăn của một đôi vợ chồng già đã 40 năm gắn bó với công việc trang trại. Một ngày họ quyết dừng lại. Đó là một quyết định thật sự khó khăn đối với họ - Ảnh: HANIFF

Giải phim ngắn xuất sắc nhất được trao cho Ba thay đổi của Ofelia của điện ảnh Mexico.

Đạo diễn của phim - Paulo Riqué làm việc tại nhà hát, sau đó học điện ảnh và làm phim. Anh đã nhận được một số giải thưởng như: Nhà Sáng tạo trẻ 2009 – 2010, Học bổng FONCA, Giải thưởng Phim ngắn hay nhất về thể hiện kỹ thuật số tại LHP Cristal, Kịch bản hay nhất tại LHP FERATUM Fantastic và chiến thắng tại Cuộc thi Quốc Gia lần thứ 14 dành cho các Dự án Phim ngắn của IMCINE - Ảnh: HANIFF

Một số hình ảnh nghệ sĩ trên thảm đỏ trước lễ bế mạc. Ảnh: NAM TRẦN

 

MINH TRANG - C.K
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên