18/07/2017 21:41 GMT+7

​Thanh niên Việt - Lào chung dãy Trường Sơn, thắm tình đồng chí

HÀ THANH
HÀ THANH

TTO - Tối 18-7, tại mảnh đất Điện Biên anh hùng diễn ra chương trình dạ hội Thanh niên quân đội Việt - Lào “Chung dãy Trường Sơn - Thắm tình đồng chí”.

Màn rước đuốc đặc biệt tại chương trình dạ hội thanh niên Việt - Lào - Ảnh: BẢO ANH
Màn rước đuốc đặc biệt tại chương trình dạ hội thanh niên Việt - Lào - Ảnh: BẢO ANH

Chương trình do Tổng Cục Chính trị QĐND Việt Nam, Ban Thanh niên quân đội, Cục Chính trị Quân khu 2 và Cục Chính trị Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng tổ chức.

Tại chương trình dạ hội, các đại biểu, thanh niên hai nước cùng nhân dân được đến với không gian âm nhạc mang âm hưởng “bán sử thi” về mối quan hệ hữu nghị đặc biệt, bền chặt và keo sơn giữa Đảng, nhân dân và thanh niên Việt - Lào với màn trình diễn nghệ thuật, màn rước đuốc, múa cờ, xếp hình, múa tập thể, múa dân gian hai nước, các ca khúc ngợi ca tình đồng chí, gắn bó thủy chung.

Phát biểu tại chương trình, thiếu tướng Lê Hiền Vân, phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, khẳng định, mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt - Lào được Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt nền móng cùng với Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hẳn và Chủ tịch Xu-pha-nu-vông và các thế hệ lãnh đạo là mối quan hệ thủy chung, trong sáng hiếm có trong quan hệ quốc tế.

Tình cảm gắn bó ấy đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Xu-pha-nu-vong khẳng định: “Việt - Lào hai nước chúng ta, tình sâu hơn nước Hồng Hà Cửu Long” và “Sáng hơn trăng và thơm hơn bông hoa nào thơm nhất”.

Dạ hội thanh niên là hoạt động trọng tâm của tuổi trẻ QĐND Việt Nam chào mừng Năm đoàn kết hữu nghị Việt - Lào, nhân dịp kỉ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước (5-9-1962 - 5-9-2017), 40 năm Ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác (18-7-1977 - 18-7-2017).

Đồng thời tuyên truyền, giáo dục cho tuổi trẻ quân đội hai nước hiểu biết sâu sắc hơn về mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt - Lào; nâng cao trách nhiệm của tuổi trẻ hai nước trong việc gìn giữ, vun đắp mối quan hệ này vì sự phát triển phồn vinh của mỗi nước.

Trước đó, sáng 18-7, đoàn đại biểu thanh niên QĐND Việt Nam và QĐND Lào đã tổ chức đặt vòng hoa, thắp hương tri ân, thành kính tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ Đồi A1 và nghĩa trang Tông Khao tại tỉnh Điện Biên.

Dự lễ dâng hương có thiếu tướng Lê Hiền Vân, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND, các sở, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang tỉnh Điện Biên.

Nghĩa trang liệt sĩ Tông Khao là một trong bốn nghĩa trang lớn tại tỉnh Điện Biên, nơi an nghỉ vĩnh hằng của hơn 2.700 liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam chiến đấu, hi sinh trên đất bạn Lào.

Các tiết mục múa tập thể, múa dân gian hai nước Việt - Lào thể hiện mối quan hệ hữu nghị đặc biệt, bền chặt và keo sơn của hai nước - Ảnh: BẢO ANH
Các tiết mục múa tập thể, múa dân gian hai nước Việt - Lào thể hiện mối quan hệ hữu nghị đặc biệt, bền chặt và keo sơn của hai nước - Ảnh: BẢO ANH

 

Chương trình dạ hội thanh niên với không gian âm nhạc mang âm hưởng “bán sử thi”  - Ảnh: BẢO ANH
Chương trình dạ hội thanh niên với không gian âm nhạc mang âm hưởng “bán sử thi” - Ảnh: BẢO ANH
HÀ THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên