24/08/2017 20:00 GMT+7

Thành Long: 'Bây giờ Hollywood tìm đến tôi'

THỤC NGHI - Theo Ifeng
THỤC NGHI - Theo Ifeng

TTO - The Foreigner là bộ phim đánh dấu sự trở lại Hollywood của Thành Long sau 7 năm gián đoạn. Anh nói: 'Trước đây do tôi tìm đến Hollywood, còn bây giờ thì Hollywood tìm đến tôi'.

Thành Long và đạo diễn đạo diễn Martin Campbell trong buổi ra mắt bộ phim The Foreigner tại Bắc Kinh - Ảnh: Ifeng
Thành Long và đạo diễn Martin Campbell trong buổi ra mắt bộ phim The Foreigner tại Bắc Kinh - Ảnh: Ifeng

Việc trở lại Hollywood sau 7 năm, Thành Long thẳng thắn nói: “Trước đây do tôi muốn đến Hollywood, sau đó tôi cảm thấy chán nản và rút lui. Còn bây giờ là Hollywood tìm đến tôi, có kịch bản hay tôi mới đóng”.

Mới đây, trong buổi ra mắt phim The Foreigner diễn ra tại Bắc Kinh, Thành Long đã giới thiệu về vai diễn của mình trong phim:

“Nhân vật của tôi là Hoa kiều, chủ nhà hàng sinh sống trong khu phố Chinatown ở Anh. Trong một vụ khủng bố do bọn tội phạm gây ra, khiến ông đã mất đi đứa con gái, vì muốn truy tìm chân tướng, ông đã bước vào con đường trả thù…”.

Khi được hỏi, nguyên nhân nào khiến anh chọn bộ phim này để trở lại  Hollywood?

Thành Long trả lời: “Thật ra, những năm qua có rất đạo diễn Hollywood tìm đến tôi, nhưng tôi không muốn tiếp tục đóng dạng vai cao thủ đến từ Trung Quốc hoặc cảnh sát siêu đẳng đến từ Hong Kong, cái tôi cần không phải là lặp lại bản thân, mà là vượt qua chính mình.

Có thể nói, The Foreigner là kiểu phim tôi chưa từng tiếp xúc, vai diễn tôi chưa từng đóng, vì thế tôi quyết định nhận bộ phim này”.

Trước thành công vang dội của Chiến lang 2, liệu The Foreigner có bị áp lực về doanh thu phòng vé? Thành Long bày tỏ:

“Doanh thu phòng vé không phải là điều tôi quan tâm nhất. Hiện nay, tôi đóng phim chú trọng đến kịch bản và phản hồi của khán giả, hy vọng những bộ phim của tôi có thể lưu truyền muôn đời”.

Ngoài ra, Thành Long còn cho biết trong quá trình đóng phim The Foreigner ở Anh quốc, do cơ bắp bị tổn thương nghiêm trọng nên anh đã trải qua ca phẫu thuật kéo dài 5 tiếng đồng hồ.

Tôi đã băng rất nhiều băng vải trên người khi đến phim trường, cuối cùng bị đạo diễn Martin Campbell phát hiện, ông ra lệnh cho tôi phải đến bệnh viện ngay, kết quả là tôi bị đưa vào phòng phẫu thuật, bác sĩ đã mở 3 cái lỗ trên người tôi.

Sau 2 ngày phẫu thuật tôi đã quay lại phim trường, bác sĩ nói trong thời gian ngắn không được đóng cảnh quay hành động, nhưng 1 tuần sau đó tôi đã quên mất lời dặn của bác sĩ và tiếp tục đóng”.

Thành Long

Nhận xét về đạo diễn, bạn diễn

Lần đầu tiên hợp tác với đạo diễn Martin Campbell, Thành Long nhận xét: “Martin Campbell là đạo diễn nghiêm túc, yêu nghề nhất mà tôi từng gặp, ông vào đến phim trường là bắt tay làm việc liên tục 10 mấy tiếng đồng hồ không nghỉ ngơi”.

Trước những lời khen của Thành Long, Martin Campbell khiêm tốn nói: “Thật ra, tôi là fan ruột của Thành Long, rất nhiều bộ phim của anh ấy tôi đều xem qua. Khi quay bộ phim Mặt nạ Zorro, có một số cảnh hành động tôi đã tham khảo từ vài bộ phim của Thành Long”.

Nói đến bạn diễn Pierce Brosnan (diễn viên 007 tiền nhiệm), Thành Long cho biết: “Pierce Brosnan là đối thủ mạnh nhất mà tôi từng gặp, có lần anh phải ghi hình cảnh đứng trong buồng điện thoại gọi điện cho Brosnan. 6 giờ sáng Brosnan đã đến hiện trường, hai người đứng nói lời thoại sau tấm phôong nền.

Tâm trạng của Brosnan rất kích động, 2 người la hét suốt 4 tiếng đồng hồ. Sau khi đóng xong, Brosnan nói với tôi rằng: “Hôm nay tôi không có cảnh quay, tôi chỉ đến đây để đối lời thoại với anh thôi”.

Thật ra, cảnh phim này chỉ một mình tôi đứng nói lời thoại là được, vốn không cần Brosnan có mặt ở hiện trường. Nhưng, anh ấy vẫn đích thân đến, hơn nữa còn đến từ lúc trời còn chưa sáng.

Hợp tác với Brosnan, tôi đã nhìn thấy đạo đức nghề nghiệp và lòng yêu nghề của một diễn viên chuyên nghiệp”.

Bộ phim The Foreigner sẽ công chiếu tại Trung Quốc từ ngày 30.9 và khu vực Bắc Mỹ từ ngày 13.10 - Ảnh: Sina
Bộ phim The Foreigner sẽ công chiếu tại Trung Quốc từ ngày 30.9 và khu vực Bắc Mỹ từ ngày 13.10 - Ảnh: Sina
 
Bộ phim The Foreigner sẽ công chiếu tại Trung Quốc từ ngày 30.9 và khu vực Bắc Mỹ từ ngày 13.10 - Ảnh: Sina
Bộ phim The Foreigner sẽ công chiếu tại Trung Quốc từ ngày 30.9 và khu vực Bắc Mỹ từ ngày 13.10 - Ảnh: Sina
Bộ phim The Foreigner sẽ công chiếu tại Trung Quốc từ ngày 30.9 và khu vực Bắc Mỹ từ ngày 13.10 - Ảnh: Sina
Bộ phim The Foreigner sẽ công chiếu tại Trung Quốc từ ngày 30.9 và khu vực Bắc Mỹ từ ngày 13.10 - Ảnh: Sina
Bộ phim The Foreigner sẽ công chiếu tại Trung Quốc từ ngày 30.9 và khu vực Bắc Mỹ từ ngày 13.10 - Ảnh: Sina
Bộ phim The Foreigner sẽ công chiếu tại Trung Quốc từ ngày 30.9 và khu vực Bắc Mỹ từ ngày 13.10 - Ảnh: Sina
Bộ phim The Foreigner sẽ công chiếu tại Trung Quốc từ ngày 30.9 và khu vực Bắc Mỹ từ ngày 13.10 - Ảnh: Sina
Bộ phim The Foreigner sẽ công chiếu tại Trung Quốc từ ngày 30.9 và khu vực Bắc Mỹ từ ngày 13.10 - Ảnh: Sina
THỤC NGHI - Theo Ifeng
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên