28/10/2016 09:09 GMT+7

Thành lập khu bảo tồn biển lớn nhất thế giới ở Nam Cực

Đ.K.L.
Đ.K.L.

TTO - Ngày 28-10, 24 quốc gia và khối EU đồng thuận thành lập khu bảo tồn biển rộng 1,5 triệu km vuông tại biển Ross thuộc Nam Cực. Đây là khu bảo tồn biển lớn nhất thế giới.

Đàn chim cánh cụt tại biển Ross ở Nam cực - Ảnh: GUARDIAN
Đàn chim cánh cụt tại biển Ross ở Nam cực - Ảnh: GUARDIAN

Hãng tin Reuters cho biết khu bảo tồn này nằm trong biển Ross, chiếm 12% Đại dương Nam Cực và là nơi ở của 10.000 loài khác nhau, trong đó có hầu hết các loài chim cánh cụt, cá voi, mực khổng lồ...

Biển Ross đóng vai trò rất quan trọng đối với trái đất vì nguồn dinh dưỡng ở tầng nước sâu tại khu vực này được các dòng hải lưu chuyển đi khắp các đại dương.

Việc đánh bắt cá trong khu vực bảo tồn bị cấm tuyệt đối trong vòng 35 năm trong khi việc nghiên cứu chỉ hạn chế ở vài khu vực và cũng chỉ được bắt vài loại cá thông thường.

Thông tin này được các nhà bảo vệ môi trường hoan nghênh vì Nam Cực là một trong những vùng có hệ sinh thái biển đa dạng và cổ sơ nhất thế giới. Các nhà khoa học và nhà hoạt động trên thế giới cho rằng đây là một bước tiến lớn trong việc bảo tồn đa dạng sinh học biển.

Đ.K.L.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên