04/04/2006 06:43 GMT+7

Thái Lan kiện Mỹ tại WTO về tôm xuất khẩu

N.T.ĐA (Theo The Nation)
N.T.ĐA (Theo The Nation)

TT - Bộ Thương mại Thái Lan đã gửi đơn lên Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) kiện Mỹ đã thực hiện chính sách thương mại bất bình đẳng đối với tôm xuất khẩu của Thái Lan.

Bộ này cho rằng Mỹ đang thực hiện các biện pháp bảo hộ mậu dịch kép đối với mặt hàng tôm xuất khẩu của Thái Lan, thông qua chế tài "tiền ký quĩ liên tục" (C-bond, đặt cọc 100% giá trị hàng hóa) và áp thuế chống phá giá.

Chính phủ Thái Lan đã thuê luật sư và tập hợp tài liệu của các nhà xuất khẩu để theo đuổi vụ kiện. Vụ trưởng Ngoại thương Thái Lan Rachane Potjanasuntorn tin tưởng Thái Lan sẽ thắng trong vụ kiện. Trong trường hợp này, Mỹ phải hủy bỏ các biện pháp bảo hộ đối với mặt hàng tôm của Thái Lan.

Theo thông lệ, WTO sẽ ra phán quyết cuối cùng sau 12-14 tháng. Tuy nhiên, nếu Mỹ chấp nhận hủy bỏ C-bond trong vòng 60 ngày kể từ ngày Thái Lan gửi đơn kiện thì vụ kiện sẽ được hủy bỏ.

N.T.ĐA (Theo The Nation)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên