25/11/2016 20:16 GMT+7

Tàu chở 11 ngư dân Quảng Ngãi tiếp tục trôi tự do

VÕ MINH
VÕ MINH

TTO - Tin từ 11 ngư dân đi trên tàu QNg-92823 TS báo về thông qua hệ thống Icom cho biết, tàu Cảnh sát biển số hiệu 3368 của phía Trung Quốc không còn neo buộc tàu cá mà thả dây cho tàu QNg-92823 TS trôi tự do.

Người thân 11 ngư dân nói chuyện qua Icom với 11 ngư dân đang ở Hoàng Sa
Người thân của ngư dân nói chuyện qua Icom với các ngư dân đang ở Hoàng Sa

Liên quan tàu cá QNg-92823 TS của ngư dân Võ Lai ở xã Nghĩa An, TP.Quảng Ngãi bị nạn do tàu bị chết máy trôi tự do trên vùng biển Hoàng Sa của Việt Nam, đến 21g tối 25-11, vẫn chưa có tàu nào đến cứu hộ.

Thời tiết trên biển đang diễn biến xấu, đe dọa đến sự an toàn của 11 ngư dân trên tàu.

Trong khi đó, theo thông tin từ 11 ngư dân đi trên tàu QNg-92823 TS báo về gia đình thông qua hệ thống Icom, tàu Cảnh sát biển số hiệu 3368 của phía Trung Quốc đã không còn neo buộc tàu cá mà thả dây cho tàu QNg-92823TS trôi tự do.

Tàu của phía Trung Quốc chỉ vòng quanh khu vực tàu cá bị nạn, cách khoảng 1 hải lý để ứng cứu khi có sự cố xấu.

Trước đó, lúc 14g30 chiều 25-11, tàu 3368 của Trung Quốc đã tiếp cận tàu cá QNg-92823 TS, tiến hành buộc dây và làm việc với một ngư dân trên tàu cá, đồng thời qua thông dịch yêu cầu ngư dân thông báo về đất liền để tàu Việt Nam ra lai dắt.

Hiện sức khỏe của 11 ngư dân tàu QNg-92823 TS tạm thời vẫn ổn định. Tuy nhiên, nếu không ứng cứu kịp thời thì với thời tiết đang có sóng to, gió lớn như hiện nay sẽ rất nguy hiểm cho tàu cá QNg-92823 TS và tính mạng của 11 ngư dân trên tàu.

Lúc 17g chiều 24-11, khi đang hoạt động đánh bắt trên vùng biển Hoàng Sa của Việt Nam, tàu bị chết máy trôi dạt tự do trên biển. 

VÕ MINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên