30/04/2016 08:23 GMT+7

Tàu ngầm hạt nhân Nga bốc cháy ở Viễn Đông

M.ANH
M.ANH

TTO - Vụ cháy xảy ra hôm qua 29-4 khi con tàu đang đậu tại một nhà máy loại bỏ tàu ở khu vực thị trấn Vilyuchinsk thuộc vùng Viễn Đông, Nga.

Lực lượng chữa cháy đang dập lửa - Ảnh: Twitter/Sputniknews
Lực lượng chữa cháy đang dập lửa - Ảnh: Twitter/Sputniknews

​Báo chí địa phương đăng tải hình ảnh cột khói bốc lên từ nơi tàu Project-949 Krasnoyarsk đang đậu. Trên mạng xã hội cũng lan truyền ảnh phần mũi tàu chìm trong khói.

Trong một thông cáo, Bộ Quốc phòng Nga cho biết đám cháy xảy ra trong quá trình tháo dỡ vỏ tàu. Bộ này cũng khẳng định vụ cháy không gây đe dọa đến môi trường.

"Trước khi được đưa đến nhà máy này, toàn bộ hệ thống vũ khí và các bộ phận hạt nhân đã được dỡ bỏ. Không có mối đe dọa đến hệ sinh thái", Sputniknews dẫn nội dung thông cáo.

Đại diện nhà máy cũng xác nhận đám cháy đã được dập tắt và "không có mối đe dọa về mặt công nghệ cũng như sinh thái".

Tàu ngầm Project-949 Krasnoyarsk được đóng vào năm 1983 và ngừng hoạt động năm 1998.

Vào tháng 3-2015, một tàu ngầm hạt nhân K-266 Oryol của Nga đã bốc cháy khi đang được sửa chữa tại bến tàu ở Severodvinsk. Không ai bị thương, và nguyên nhân được nói là do sự cố hàn điện.

Tháng 12-2011, tàu ngầm hạt nhân K-84 Yekaterinburg thuộc lớp Delta-IV của Nga cũng bốc cháy lúc đang được hàn. Đám cháy kéo dài suốt 20 giờ khiến 9 người bị thương vì hít phải khói độc và gây ra thiệt hại hàng chục triệu USD.

Hình ảnh vụ cháy được chia sẻ trên mạng xã hội - Ảnh: Twitter/Sputniknews
Hình ảnh vụ cháy được chia sẻ trên mạng xã hội - Ảnh: Twitter/Sputniknews
Phần mũi tàu chìm trong khói - Ảnh: Twitter/Sputniknews
Phần mũi tàu chìm trong khói - Ảnh: Twitter/Sputniknews
Khói bốc cao từ nơi xảy ra cháy - Ảnh: Twitter/Sputniknews
Khói bốc cao từ nơi xảy ra cháy - Ảnh: Twitter/Sputniknews
M.ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên