08/10/2020 09:33 GMT+7

Tàu metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên cập cảng Khánh Hội

ĐỨC PHÚ - QUANG ĐỊNH - ĐAN THUẦN
ĐỨC PHÚ - QUANG ĐỊNH - ĐAN THUẦN

TTO - Khoảng 8h sáng 8-10, sau 8 ngày xuất cảng từ Nhật Bản, các thủy thủ tàu Bayani đã vận chuyển thành công đoàn tàu metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) cập cảng Khánh Hội, quận 4, TP.HCM.

Tàu metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên cập cảng Khánh Hội - Ảnh 1.

3 toa tàu metro số 1 đầu tiên về tới cảng Khánh Hội - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Cận cảnh đoàn tàu metro chuẩn bị xuống cảng Khánh Hội, quận 4

Tàu metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên cập cảng Khánh Hội - Ảnh 3.

Sẵn sàng đưa toa tàu vào đất liền - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Từ rạng sáng nay dưới sự hỗ trợ của hai hoa tiêu Công ty TNHH Hoa tiêu hàng hải khu vực I, tàu đã được hướng dẫn chạy từ biển Vũng Tàu qua luồng sông Lòng Tàu, cầu Phú Mỹ, đảo Kim Cương, cảng Bến Nghé, Tân Thuận... để đến cảng Khánh Hội. Tất cả thủy thủ và các hoa tiêu làm nhiệm vụ đều tập trung cao độ để đưa tàu vào cảng an toàn.

Đoàn tàu gồm có 3 toa đầu tiên (một trong số 17 đoàn, 1 toa ) được đưa về nước sau một thời gian gián đoạn của dịch COVID-19, đánh dấu một cột mốc rất quan trọng dự án, được chính quyền và người dân TP.HCM chờ đợi. Đoàn tàu đầu tiên được đưa về nước sẽ khởi động cho công tác chạy thử từ ngã tư Bình Thái về Depot Long Bình.

Ông Đoàn Văn Tiến, Giám đốc dự án Công ty Demadept Logistic (đơn vị chịu trách nhiệm vận chuyển toa tàu từ cảng về Depot Long Bình) cho biết, dự kiến chiều nay sẽ hoàn thành bốc lên xe, chằng buộc, đảm bảo an toàn, tối mai (9-10) sẽ bắt đầu vận chuyển từ cảng về quận 9.

"Mọi việc vận chuyển đã được cơ quan chức năng hỗ trợ như Cảnh sát giao thông, Thanh tra giao thông và các bên liên quan, để đảm bảo vận chuyển tốt nhất. Dự kiến sáng ngày 10-10, chúng tôi sẽ bốc toa tàu lên đường ray và lắp đặt các hệ thống sẵn sàng cho việc vận hành tuyến tàu", ông Tiến nói.

Tàu metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên cập cảng Khánh Hội - Ảnh 4.

Tuyến metro số 1 có tổng cộng 17 đoàn tàu, trong đó có 51 toa. Tốc độ tối đa thiết kế 110km/h (đoạn trên cao), 80km/h (đoạn hầm), có thể chở tổng cộng 930 khách, trong đó có 147 khách ngồi ghế, 783 khách đứng - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Tàu metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên cập cảng Khánh Hội - Ảnh 5.

Toa tàu đầu tiên được đưa xuống cảng Khánh Hội - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Tàu metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên cập cảng Khánh Hội - Ảnh 6.

Tàu Bayani chở metro số 1 qua cầu Phú Mỹ nối quận 2 và quận 7 - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Tàu metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên cập cảng Khánh Hội - Ảnh 7.

Sau khi tàu cập cảng, các đơn vị sẽ cần khoảng 2 giờ để đưa các toa tàu từ xuống và nâng lên các xe chuyên dùng chuẩn bị vận chuyển về Depot Long Bình (quận 9) - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Tàu metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên cập cảng Khánh Hội - Ảnh 8.

Tàu Bayani khi sắp cập cảng Khánh Hội lúc 8h ngày 8-10 - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Tàu metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên cập cảng Khánh Hội - Ảnh 9.

Xe đầu kéo tại cảng Khánh Hội để vận chuyển toa metro - Ảnh: ĐAN THUẦN

Đón tàu chở các toa Metro số 1 về Sài Gòn từ phao số 0 Đón tàu chở các toa Metro số 1 về Sài Gòn từ phao số 0

TTO - Rạng sáng 8-10, tàu Bayani dài 120m đã đi vào vùng biển Vũng Tàu sau 8 ngày rời cảng Kasado (Nhật Bản) chở đoàn tàu metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) đầu tiên về Việt Nam.

ĐỨC PHÚ - QUANG ĐỊNH - ĐAN THUẦN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên