09/04/2012 11:08 GMT+7

Tàu hàng cứu sống ngư dân giữa biển

DUY THANH
DUY THANH

TTO - Lúc 0g30 ngày 9-4, canô cứu nạn của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 4 (Trường Sa MRCC) đã tiếp nhận bốn ngư dân bị chìm tàu cá từ tàu hàng Hà Hiền 09, đưa vào bờ an toàn.

Nơi tiếp nhận là vùng biển cách bờ biển TP Nha Trang hơn 10 hải lý,

Un9X6m2w.jpgPhóng to

Các ngư dân bị nạn về đến đất liền TP Nha Trang rạng sáng ngày 9-4 - Ảnh: Duy Thanh

Đó là ông Nguyễn Thanh Tỉnh (44 tuổi, ở P.Đông Hải, TP Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận) - chủ tàu kiêm thuyền trưởng tàu đánh cá giã cào NT 90663 TS có công suất 125CV; hai con trai ông Tỉnh là Nguyễn Minh Tuấn (23 tuổi), Nguyễn Minh Phụng (19 tuổi) và cháu ông Tỉnh là anh Phạm Văn Thắng (29 tuổi).

“Tôi cứ nghĩ là 99% bốn cha con, chú cháu chết rồi. Vậy mà chỉ còn 1% hy vọng, chúng tôi được cứu sống một cách hy hữu” - ông Tỉnh xúc động.

Theo ông Tỉnh, lúc 4g sáng 8-4, bốn người trong gia đình ông lại lên tàu rời cảng cá Đông Hải để đi đánh bắt, dự kiến là sẽ về trong ngày. Khoảng 13g chiều ngày 8-4, khi đang hoạt động tại vị trí cách bờ biển tỉnh Ninh Thuận khoảng 11 hải lý, do kéo dàn giã cào quá nặng, tàu ông Tỉnh nghiêng hẳn về bên phải và bị hai cơn sóng lớn đánh lật.

“Tàu chìm nhanh trong tích tắc. Chúng tôi chỉ kịp nhảy khỏi tàu, không kịp lấy bất cứ thứ gì. Chỉ khi những cái can nhựa trong tàu nổi lên thì bốn cha con, chú cháu mới kịp vớ lấy, rồi cứ thế lênh đênh giữa biển” - ông Tỉnh kể.

OxUbsAqx.jpgPhóng to

Ngư dân Ninh Thuận bị nạn được tàu hàng Hà Hiền 09 cứu - Ảnh: Duy Thanh

EU4q3MiI.jpgPhóng to

Các ngư dân được canô cứu nạn của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 4 tiếp nhận từ tàu Hà Hiền 09 lúc 0g30 ngày 9-4 - Ảnh: Duy Thanh

Khoảng 15g30 chiều ngày 8-4, khi gần như đã tê cứng chân tay vì lạnh và sợ hãi, các ngư dân phát hiện tàu hàng Hà Hiền 09 đang hành trình từ phía Nam ra hướng Bắc. Ông Tỉnh và anh Phụng còn sức nên gắng bơi về hướng mũi tàu Hà Hiền 09 và vẫy tay kêu cứu, hai ngư dân còn lại kiệt sức nên vẫn phải nằm trên các can nhựa chờ cứu nạn.

Lúc 16g30, sau ba giờ rưỡi lênh đênh giữa biển, bốn ngư dân bị chìm tàu đã được các thủy thủ tàu hàng Hà Hiền 09 vớt lên tại vị trí cách bờ biển TP Nha Trang khoảng 32 hải lý về phía đông nam, trong tình trạng hoàn toàn kiệt sức. Họ được tàu Hà Hiền 09 sơ cứu và chăm sóc sức khỏe.

Ông Nguyễn Xuân Bình - phó giám đốc Trường Sa MRCC - cho biết khoảng 19g25 ngày 8-4, trung tâm mới nhận được thông tin vụ tai nạn từ thuyền trưởng tàu Hà Hiền 09 Trần Văn Điều. Trung tâm đã hướng dẫn để tàu hàng này đưa bốn ngư dân bị nạn về hướng Nha Trang, đồng thời điều canô cứu nạn lên đường để tiếp nhận các nạn nhân.

Sáng ngày 9-4, Trường Sa MRCC đã hỗ trợ tiền, quần áo, giày dép và một số nhu yếu phẩm khác để bốn ngư dân bị nạn trở về Ninh Thuận.

DUY THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên