19/04/2014 15:52 GMT+7

Tàu 30.000 tấn lưu thông trên luồng Soài Rạp

N.ẨN 
N.ẨN 

TTO - Lúc 12g30 ngày 19-4, chiếc tàu 30.000 tấn từ trạm đón trả hoa tiêu ở biển Vũng Tàu đã đi theo luồng sông Soài Rạp về đến cảng container Trung tâm Sài Gòn-SPCT (huyện Nhà Bè, TP.HCM), sau chuyến hành trình kéo dài hơn 4 giờ 10 phút.

Hôm nay, tàu biển 30.000 tấn vào luồng Soài RạpThông luồng Soài Rạp cho tàu biển lớn về TP.HCM

I1IwPQEv.jpgPhóng to
Tàu 30.000 đi trên luồng Soài Rạp - Ảnh: Tất Thành Cang
c1Zge953.jpgPhóng to
Tàu 30.000 tấn vào luồng Soài Rạp. Ảnh: Tất Thành Cang
41V0rHsj.jpgPhóng to
Cận cảnh tàu 30.000 tấn vào luồng Soài Rạp - Ảnh: Tất Thành Cang
1Q2og4ZT.jpgPhóng to
Tàu 30.000 tấn vào luồng Soài Rạp. Ảnh: Tất Thành Cang

Ông William Khoury, Tổng giám đốc cảng SPCT bày tỏ niềm vui khi luồng Soài Rạp mới được khai thông một phần mà tàu đã lưu thông tốt và rất lấy làm vinh hạnh được đón chuyến tàu đầu tiên đi trên luồng sông này.

“Việc kết nối con người và hàng hóa là phương thức hữu hiệu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và dự án nạo vét luồng Soài Rạp cho phép SPCT phục vụ khách hàng hiệu quả hơn, hỗ trợ cho sự phát triển của nền kinh tế VN”- ông Khoury nói.

Theo Ban quản lý đầu tư dự án nạo vét luồng sông Soài Rạp giai đoạn 2, cuộc thử nghiệm cho tàu 30.000 tấn chạy trên luồng sông Soài Rạp đã thành công. Điều này đã mở ra triển vọng luồng sông Soài Rạp sẽ đón tàu có trọng tải đến 50.000 tấn đi về các cảng biển TP.

Theo kế hoạch, dự án nạo vét luồng Soài Rạp có độ sâu âm 9,5m so với mặt nước sẽ hoàn thành vào ngày 5-6-2014. Luồng sông Soài Rạp sẽ là luồng hàng hải thứ hai cho tàu biển về các cảng TP và luồng này sẽ rút ngắn khoảng 20 km so với đi luồng sông Lòng Tàu.

N.ẨN 
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên