14/02/2016 15:32 GMT+7

Táo tợn cầm dao đâm chủ tiệm cướp vàng vào ngày tết

BÁ SƠN
BÁ SƠN

TTO - Chiều mùng 4 tết, Dương Văn Cảnh vờ vào tiệm vàng hỏi mua dây chuyền rồi dùng dao đâm chủ tiệm với ý định cướp vàng.

Đối tượng Dương Văn Cảnh tại cơ quan điều tra
Dương Văn Cảnh tại cơ quan điều tra

Ngày 14-2, công an thị xã Thuận An, Bình Dương cho biết đã bắt khẩn cấp Dương Văn Cảnh (22 tuổi, quê huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) vì đã táo tợn cầm dao cướp tiệm vàng vào ngày 11-2 (mùng 4 tết).

Theo điều tra ban đầu, chiều tối 11-2, Cảnh đi xe máy tới tiệm vàng Kim Sơn tại khu phố Bình Thuận 2, P.Thuận Giao, thị xã Thuận An rồi vờ vào hỏi mua dây chuyền vàng.

Lúc này vợ chồng chủ tiệm là ông Nguyễn Thanh Lâm (43 tuổi) và bà Trần Thị Nở (44 tuổi, cùng quê Quảng Ngãi) cùng trông tiệm vàng.

Sau một hồi xem vàng, Cảnh nói mua một dây chuyền vàng với giá gần 2,7 triệu đồng. Trong lúc chủ tiệm đang viết biên nhận thì bất ngờ Cảnh rút dao chuẩn bị sẵn đi vào trong quầy nơi vợ chồng chủ tiệm đứng, đâm vào người bà Nở.

Thấy vợ bị đâm, ông Lâm cầm ghế có sẵn trong tiệm đập vào tay của Cảnh làm rớt dao vừa hô “cướp! cướp!...” cầu cứu mọi người xung quanh vừa tiếp tục cầm ghế phòng thủ.

Thấy vợ chồng chủ tiệm vàng chống trả quyết liệt, Cảnh bỏ trốn nhưng sau đó đã bị phát hiện và bị bắt gần nơi tạm trú tại thị xã Thuận An.

Khai với cơ quan điều tra, Cảnh đã thừa nhận hành vi cướp tiệm vàng nói trên.

BÁ SƠN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên