31/10/2011 07:40 GMT+7

Tạo ra máu nhân tạo từ tế bào gốc

Q.HƯƠNG
Q.HƯƠNG

TT - Máu nhân tạo có thể được sử dụng để truyền máu trong hai năm nữa khi lần đầu tiên các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Edinburgh và Đại học Bristol (Anh) đã tạo ra được hàng tỉ tế bào hồng cầu từ tế bào gốc được lấy từ tủy xương.

ua86UGTq.jpgPhóng to
Máu “làm từ tế bào gốc” sẽ chấm dứt tình trạng thiếu hụt máu ở bệnh viện... - Ảnh: AFP

Máu nhân tạo không nhiễm khuẩn và có thể được cho gần như bất kỳ ai thuộc bất kỳ nhóm máu nào. Giáo sư Marc Turner thuộc Đại học Edinburgh hi vọng có thể cung cấp tế bào hồng cầu với loại máu O, loại máu có thể được cho tới 98% người nhận.

Các nhà khoa học tin rằng máu nhân tạo sẽ chấm dứt tình trạng thiếu máu ở bệnh viện và cứu sống hàng ngàn người trên chiến trường cũng như tại hiện trường các vụ tai nạn.

Q.HƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên