20/03/2017 16:44 GMT+7

​Tạo cơ hội cho người dân tiếp cận công nghệ

N.HUY (từ Tel Aviv, Israel)
N.HUY (từ Tel Aviv, Israel)

TTO - Những công nghệ và phát minh mới nhất phục vụ con người và người khuyết tật đã được trình bày tại hội thảo quốc tế Access Israel 2017 ngày 20-3 tại Tel Aviv, Israel.

Toàn cảnh hội thảo Access Israel 2017 - Ảnh: N.HUY
Toàn cảnh hội thảo Access Israel 2017 - Ảnh: N.HUY

“Cơ hội tiếp cận cho toàn dân trong kỷ nguyên số và công nghệ” là chủ đề của hội thảo quốc tế “Access Israel 2017” (tạm dịch là “Tiếp cận Israel”) khai mạc hôm nay (20-3) tại TP Tel Aviv, Israel.

Trong một ngày hội thảo "Access Israle 2017", gần 700 đại biểu là các chuyên gia, nhà nghiên cứu, nhà quản lý, kỹ sư, doanh nhân… đến từ nhiều nước trên thế giới sẽ giới thiệu, chia sẻ những công nghệ, phát minh mới nhất phục vụ con người nói chung và người khuyết tật nói riêng.

Các đại biểu cũng sẽ đi thực tế, tìm hiểu về quyền và cơ hội tiếp cận của người khuyết tật, đặc biệt với sự hỗ trợ của khoa học, công nghệ tại các cơ sở giáo dục, khoa học, thể thao, bệnh viện, du lịch… ở nhiều thành phố của Israel.

Đây là lần thứ 5 diễn ra hội thảo thường niên về công nghệ và năng lực tiếp cận của người dân. Đơn vị có sáng kiến tổ chức chuỗi hội thảo này là Access Israel, tổ chức phi lợi nhuận đầu tiên ở Israel thành lập năm 1999 với sứ mệnh tăng cường năng lực tiếp cận cũng như cải thiện chất lượng sống của người khuyết tập thông qua việc nâng cao khả năng tiếp cận của họ đối với các dịch vụ công cộng, thương mại, môi trường, giao thông và nhiều lĩnh vực khác.

Israel hiện có hơn 1,5 triệu người khuyết tật, chiếm khoảng 20% dân số. Năm 1998, Israel thông qua Luật về Quyền bình đẳng cho người khuyết tật.

Bà Gila Gamliel, Bộ trưởng Bình đẳng xã hội Israel, phát biểu khai mạc hội thảo - Ảnh: N.HUY
Bà Gila Gamliel, Bộ trưởng Bình đẳng xã hội Israel, phát biểu khai mạc hội thảo - Ảnh: N.HUY
Ông Yuval Vagner, chủ tịch sáng lập Access Israel, đơn vị tổ chức hội thảo, thuyết trình về chủ đề “Vượt qua thách thức: Làm gì để người Israel dễ dàng tiếp cận công nghệ?” - Ảnh: N.HUY
Ông Yuval Vagner, chủ tịch sáng lập Access Israel, đơn vị tổ chức hội thảo, thuyết trình về chủ đề “Vượt qua thách thức: Làm gì để người Israel dễ dàng tiếp cận công nghệ?” - Ảnh: N.HUY
Ông Richard Bernstein, người khiếm thị, thẩm phán tòa án tối cao Mỹ, truyền cảm hứng tại hội thảo về việc người khuyết tật có cơ hội phát triển công bằng nhờ những tiến bộ của khoa học, công nghệ - Ảnh: N.HUY
Ông Richard Bernstein, người khiếm thị, thẩm phán tòa án tối cao Mỹ, truyền cảm hứng tại hội thảo về việc người khuyết tật có cơ hội phát triển công bằng nhờ những tiến bộ của khoa học, công nghệ - Ảnh: N.HUY
Ông James Thurston, phó chủ tịch phụ trách Phát triển và Chiến lược toàn cầu, tập đoàn G3ICT, giới thiệu mô hình thành phố thông minh dưới góc nhìn năng lực tiếp cận của người dân thông qua công nghệ - Ảnh: N.HUY
Ông James Thurston, phó chủ tịch phụ trách Phát triển và Chiến lược toàn cầu, tập đoàn G3ICT, giới thiệu mô hình thành phố thông minh dưới góc nhìn năng lực tiếp cận của người dân thông qua công nghệ - Ảnh: N.HUY
Triển lãm khoa học công nghệ và năng lực tiếp cận của người dân diễn ra bên lề hội thảo Access Israel 2017 - Ảnh: N.HUY
Triển lãm khoa học công nghệ và năng lực tiếp cận của người dân diễn ra bên lề hội thảo Access Israel 2017 - Ảnh: N.HUY
N.HUY (từ Tel Aviv, Israel)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên