15/06/2017 15:45 GMT+7

Tăng thuế môi trường là 'trách nhiệm công dân'

LÊ LA
LÊ LA

TTO - Trong khi dư luận không đồng tình với đề án tăng thuế môi trường thì ông chủ tịch Hiệp hội Xăng dầu lại tuyên bố ủng hộ chủ trương tăng thuế với quan điểm “tăng thuế xăng, người dân có trách nhiệm đóng góp”.


Có ý kiến cho rằng lồng ghép “trách nhiệm công dân” vào đây là khiên cưỡng. Sắp tới, nếu đại biểu Quốc hội nào bỏ phiếu phản bác đề án thì đại biểu ấy là người không có trách nhiệm với đất nước hay sao?

Thấu lý cũng phải đạt tình

Chả lẽ yêu nước có mình ông chăng.

LÊ LA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tin cùng chuyên mục