21/01/2014 13:30 GMT+7

Tạm ngưng hoạt động tàu cánh ngầm

QUANG KHẢI - HOÀNG LỘC 
QUANG KHẢI - HOÀNG LỘC 

TTO - Ngày 21-1, tại cuộc họp nghe báo cáo phương án khắc phục sự cố cháy tàu cánh ngầm Vina Express 01, chủ tịch UBND TP Lê Hoàng Quân yêu cầu tạm đình chỉ hoạt động tàu cánh ngầm trên địa bàn TP.HCM kể từ ngày 21-1 để kiểm tra.

Vẫn chưa trục vớt tàu cánh ngầm bị cháyGiây phút tàu cánh ngầm bốc cháy qua lời kể hành khách Tàu cánh ngầm chở 85 khách cháy dữ dội trên sông Sài Gòn

1QWJyrWx.jpgPhóng to
Nhiều đồ đạc, dụng cụ, hành lý trên tàu bị thiêu rụi, một số vật dụng bằng sắt nằm ngổn ngang - Ảnh: Mậu Trường

Ông Quân cho biết đã xin ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải và Phó thủ tướng đã thống nhất ý kiến của UBND TP.HCM, ra quyết định đình chỉ các tàu cánh ngầm đang hoạt động trên địa bàn TP ngay để kiểm tra nhằm đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản người dân. Ông Quân yêu cầu Sở GTVT công bố ngay quyết định tạm đình chỉ của UBND TP.HCM đến 3 công ty có tàu cánh ngầm đang hoạt động trên địa bàn TP.

Để làm rõ nguyên nhân xảy ra sự cố cháy tàu Vina Expess 01, ông Quân cũng đề nghị công an TP.HCM lập ngay tổ điều tra, đồng thời cần làm rõ vì sao sự cố không được cấp báo kịp thời cho các đơn vị cứu hộ. Bên cạnh đó, ông Quân đề nghị Bộ Giao thông vận tải, các đơn vị liên quan làm rõ trách nhiệm của đơn vị kiểm định tàu Vina Express 01. “Phải làm rõ cho được vì sao mới vừa kiểm định mấy ngày (ngày 17-1 - PV) thì mấy ngày sao lại xảy ra sự cố”, ông Quân nhấn mạnh.

Ngoài ra, ông Quân yêu cầu các đơn vị kiểm định của TP tiến hành rà soát, thực hiện chặt chẽ việc kiểm định. Nếu quá trình kiểm định vẫn để xảy ra những sự cố tương tự phải chịu trách nhiệm trước UBND TP.HCM.

Trước đó, giám đốc Sở GTVT Tất Thành Cang đề nghị tạm đình chỉ các đơn vị trên trong thời gian 3 ngày để kiểm tra làm rõ niên hạn tàu. Ông Cang cho biết đã nhiều lần kiến nghị với Bộ Giao thông vận tải qui định niên hạn tàu cánh ngầm trên 10 năm thì không cho hoạt động. Tuy nhiên đến nay việc ban hành qui định về niên hạn tàu vẫn chưa có. Phó chủ tịch UBND TP Nguyễn Hữu Tín lưu ý Sở Giao thông vận tải sau khi tiến hành đình chỉ hoạt động tàu cánh ngầm phải tổ chức phương tiện đường bộ thay thế nhu cầu của hành khách đã đăng ký đi tàu cánh ngầm.

Chủ tịch UBND TP Lê Hoàng Quân cũng đã quyết định tặng bằng khen đột xuất của UBND TP và 10 triệu đồng cho một chủ tàu đánh bắt cá ở Quận 7 vì cứu sống hàng chục hành khách trong vụ chìm tàu cánh ngầm.

Vẫn chưa vớt hết số dầu tràn

Trưa 21-1, ông Hoàng Văn Lộc - Giám đốc công ty cứu hộ, cứu nạn, ứng phó tràn dầu Đại Minh (PTE), cho biết vẫn đang cử lực lượng túc trực, tiến hành rải phao ngăn chặn lượng dầu có thể tràn ra ngoài khu vực tàu cánh ngầm bốc cháy trên sông Sài Gòn (khu vực phao luồng số 66, địa phận Q.7, TP.HCM).

C08e6Lnw.jpg
Dầu tràn ra cả một khúc sông sau vụ cháy - Ảnh: Mậu Trường

Theo ông Lộc, từ chiều 20-1, khi nhận được thông tin sự cố tàu cánh ngầm của hãng Vina Express cháy trên sông Sài Gòn, công ty đã điều 4 phương tiện, 10 nhân sự tham gia cứu hộ, cứu nạn, đồng thời tiến hành vây 300m phao để ngăn chặn nguy cơ 2.000 lít dầu trên tàu tràn ra diện rộng. Theo ông Lộc, hiện lượng dầu tràn ra vẫn đang trong tầm khống chế và kiểm soát nên không có gì đáng lo ngại. Do tàu chưa được trục vớt và đang được giữ nguyên tại vị trí xảy ra cháy để cơ quan công an điều tra nên tạm thời lực lượng của công ty chỉ dùng phao vây vòng ngoài.

“Hiện tại dầu từ tàu vẫn đang âm ỉ tràn ra và chúng tôi đang dùng phao để thấm dầu. Dầu ra bao nhiêu thấm bấy nhiều chứ chưa thể khẳng định là lúc nào có thể thấm hết số dầu” - ông Lộc cho biết.

QUANG KHẢI - HOÀNG LỘC 
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên