30/05/2017 13:39 GMT+7

​Tạm dừng hợp đồng với phòng khám nghi lạm dụng BHYT

L.ANH
L.ANH

TTO - Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa phát thông báo cho biết đã tạm dừng hợp đồng với Phòng khám đa khoa Tâm Đức (tỉnh Bình Phước) để làm rõ nghi vấn lạm dụng bảo hiểm y tế.

Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, lý do vì phòng khám này thiếu bác sĩ ngoại khoa, tuy nhiên, quý 1 vừa qua phòng khám vẫn đề nghị thanh toán 600 ca khám ngoại.

Bảo hiểm cho rằng việc Tâm Đức miễn phần cùng chi trả (từ 5-20% chi phí khám chữa bệnh, tùy nhóm bệnh nhân) để thu hút người tới khám là tạo ra nhu cầu khám bệnh ảo.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng cho biết phòng khám Tâm Đức đã để y sĩ đa khoa khám chữa bệnh về y học cổ truyền. Phòng khám không được cấp phép thực hiện kỹ thuật phục hồi chức năng nhưng vẫn được Sở Y tế phê duyệt làm một số dịch vụ.

Bác sĩ y học cổ truyền làm việc tại phòng khám chưa có đủ điều kiện hành nghề tại Tâm Đức, vì vậy theo hợp đồng thì bác sĩ sẽ khám chữa bệnh vào ngày nghỉ. Nhưng thực tế hồ sơ đều ký vào giờ hành chính, theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam là sai quy định.

L.ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên