25/07/2017 17:23 GMT+7

Tai nạn giao thông giảm nhưng còn 4.761 người chết

TUẤN PHÙNG
TUẤN PHÙNG

TTO - Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho biết trong 7 tháng đầu năm 2017, tai nạn giao thông giảm cả về số vụ, số người chết, người bị thương. Tuy nhiên, vẫn có 4.761 người thiệt mạng do tai nạn giao thông trong 7 tháng qua.

Cụ thể, tính từ ngày 16-12-2016 đến ngày 15-7-2017  cả nước xảy ra 11.172 vụ tai nạn giao thông, làm chết 4.761 người, bị thương 9.236 người.

So với 7 tháng đầu năm 2016, tai nạn giao thông giảm 682 vụ (giảm 5,75%), giảm 263 người chết (giảm 5,23%), giảm 1.050 người bị thương (giảm 10,21%).

Riêng tháng 7-2017, tính  từ ngày 16-6-2017 đến 15-7-2017 cả nước xảy ra  1.579 vụ tai nạn giao thông , làm chết 627 người và làm bị thương 1.301 người. So với tháng cùng kỳ năm 2016 giảm 46 vụ (giảm 2,83%), giảm 34 người chết (giảm 5,14%), giảm 46 người bị thương (giảm 3,41%).

Về phương tiện giao thông đường bộ, trong 7 tháng đầu năm 2016 đã có  200.740  ô tô và  1.707.262  mô tô và 87.496 xe máy điện được đăng ký mới,  nâng tổng số phương tiện đang quản lý lên 3.234.267 ô tô, 48.839.190  mô tô và 588.896 xe máy điện.

Trong 7 tháng đầu năm, lực lượng cảnh sát giao thông  toàn quốc đã kiểm tra, lập biên bản 2.420.824 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông  đường bộ; phạt tiền hơn 1.519  tỉ đồng,  tạm giữ 22.679 ô tô và 340.001 mô tô, tước 219.791 giấy phép lái xe.

Với đường sắt, lực lượng cảnh sát giao thông  đã xử lý 3.390 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, phạt tiền gần 11, 68 tỉ đồng.

Lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy  đã xử lý 108.271 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa, phạt tiền 67,885 tỷ đồng.

TUẤN PHÙNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên