02/10/2017 11:25 GMT+7

Tai nạn 6 người chết do xe 16 chỗ chạy lấn tuyến

ĐỨC TRONG - TÂN PHẠM
ĐỨC TRONG - TÂN PHẠM

TTO - Theo báo cáo nhanh của công an huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh, xe khách 16 chỗ đã chạy lấn tuyến, không đúng phần đường quy định dẫn đến tai nạn nghiêm trọng làm 6 người chết, nhiều người nguy kịch.

Tai nạn 6 người chết do xe 16 chỗ chạy lấn tuyến - Ảnh 1.

Chiếc xe khách 50 chỗ trong vụ tai nạn - Ảnh: TÂN PHẠM

Sáng 2-10, Công an huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh đã báo cáo nhanh vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng giữa hai xe khách xảy trên đường ĐT 784, đoạn qua xã Truông Mít, huyện Dương Minh Châu khiến 6 hành khách tử nạn tại chỗ và nhiều người bị thương.

Theo báo cáo nhanh, vụ tai nạn nạn xảy ra vào khoảng 4h sáng cùng ngày. Chiếc xe khách 16 chỗ mang biển số 67B... do tài xế Nguyễn Văn Hồ (28 tuổi) cầm lái chở theo 14 hành khách chạy theo hướng từ TP.HCM đến Tòa thánh Tây Ninh.

Khi chạy đến đoạn thuộc ấp Thuận Hòa (xã Truông Mít, huyện Dương Minh Châu), chiếc xe khách 16 chỗ đã gây tai nạn với chiếc xe khách loại 50 chỗ mang biển số 70B... do tài xế Lê Xuân Vinh (44 tuổi, quê tỉnh Đồng Tháp) cầm lái, chạy theo chiều ngược lại. 

Trên xe khách 50 chỗ, ngoài tài xế Vinh còn có 5 người khác.

Hậu quả vụ tai nạn làm 6 người chết tại chỗ và 10 người khác bị thương nặng.

Cũng theo báo cáo nhanh, nguyên nhân ban đầu xảy ra tai nạn đặc biệt nghiêm trọng trên là do xe khách 16 chỗ chạy lấn tuyến, không đúng phần đường quy định.

Được biết chiếc xe 16 chỗ chở khách xuất phát từ huyện An Phú, tỉnh An Giang xuất phát vào khoảng 20h ngày hôm trước.

Hiện các cơ quan chức năng tỉnh Tây Ninh đang tiếp tục điều tra.

Tài xế trong vụ tai nạn 6 người chết có dấu hiệu buồn ngủ

Trưa 2-10, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, giám đốc Sở Giao thông vận tải Tây Ninh Nguyễn Tấn Tài cho biết đã trích xuất dữ liệu hộp đen hai xe khách trong vụ tai nạn.

Theo đó, dữ liệu hộp đen chiếc xe khách 50 chỗ biển số 70B-... do tài xế Lê Xuân Vinh (44 tuổi) cầm lái, truyền về lúc 3h34 là 42km/h. Còn dữ liệu hộp đen xe khách 16 chỗ biển số 67B-... do tài xế Nguyễn Văn Hồ (28 tuổi) cầm lái truyền về lúc 3h58 - thời điểm xảy ra tai nạn, là 61km/h.

Ông Tài cho biết thêm tại đoạn đường xảy ra tai nạn, xe 16 chỗ được phép chạy với tốc độ tối đa 80km/h, còn xe 50 chỗ là 70km/h. "Một phụ nữ trên xe 16 chỗ cho biết tài xế đã buồn ngủ trước khi xảy ra tai nạn.

Hành khách đã dặn dò cho xe tấp vào nghỉ ngơi nhưng tài xế nói sắp đến nơi rồi nên cố chạy thêm", ông Tài cho hay.

Trước đó, báo cáo nhanh của Công an huyện Dương Minh Châu xác định nguyên nhân ban đầu xảy ra vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trong trên do xe khách 16 chỗ chạy sai phần đường.

ĐỨC TRONG - TÂN PHẠM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên