Tag: tắc mạch máu

Cẩn thận loại u nhầy tim không triệu chứng dễ gây đột tử

Rất nhiều trường hợp đột tử đáng tiếc do không biết mình có bệnh lý ở tim. Nhiều người rất chăm đi khám sức khỏe định kỳ mà bỏ qua siêu âm tim vì không thấy có biểu hiện bệnh lý ở tim. Họ không biết rằng, rất nhiều bệnh tim,, trong đó có u nhầy không có biểu hiện hoặc khi có biểu hiện thì bệnh đã ở giai đoạn nặng.

Nam thanh niên yếu dần khi chơi bóng bàn, tưởng trúng gió ai ngờ đột quỵ não

Nam thanh niên 34 tuổi đang chơi bóng bàn tại cơ quan sau giờ làm việc bỗng dưng mất sức, yếu dần nửa người. Ban đầu, đồng nghiệp nghĩ anh bị trúng gió đưa đến viện, các bác sĩ chẩn đoán anh bị đột quỵ não.

Chương trình tư vấn: Kiểm soát rung nhĩ, phòng ngừa biến chứng nguy hiểm

Chương trình tư vấn: Kiểm soát rung nhĩ, phòng ngừa biến chứng nguy hiểm

Tự tiêm canxi trị ho hay loãng xương, cẩn thận tai biến khôn lường

Nhiều người do không hiểu biết, khi bị ho, loãng xương… đi tiêm canxi mà không biết thuốc tiêm canxi không được dùng để trị cảm hay ho hoặc loãng xương.

Đi nắng về ngồi máy lạnh, một người đàn ông đột quỵ

Vừa chở hàng về giữa trưa, một người đàn ông ở quận Bình Thạnh (TP.HCM) đã bật quạt số lớn và điều hòa cùng lúc để nằm nghỉ, ngay sau đó đã bị đột quỵ.

Chương trình tư vấn: rung nhĩ và thiếu máu não thoáng qua - may hay rủi?

Rung nhĩ có thể gây đột quỵ và thiếu máu não thoáng qua (cơn đột quỵ nhẹ). Người bị thiếu máu não thoáng qua thường có nguy cơ tái phát đột quỵ cao. Có cách nào để nhận biết sớm rung nhĩ và thiếu máu não thoáng qua, dự phòng đột quỵ?

Bệnh viện đa khoa trung ương Cần Thơ: Tầm soát nguy cơ đột quỵ

Đột quỵ là nguyên nhân gây tử vong đứng hàng thứ 3 sau tim mạch và ung thư. Đột quỵ có thể xảy ra ở bất kỳ thời điểm nào, với bất kỳ ai.

Nhiều nam giới xoắn tinh hoàn phải cắt bỏ do nhầm lẫn mắc viêm tinh hoàn

TTO - Trong hai ngày 5 và 6-4, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tiếp nhận liên tiếp 2 bệnh nhân xoắn tinh hoàn phải cắt bỏ tinh hoàn. Bệnh nhân thường bị chẩn đoán nhầm với viêm tinh hoàn dẫn đến chậm trễ điều trị.

Vuốt tóc rụng cả nắm, phải làm sao?

TTO - Bác sĩ CKII Trần Kim Phượng - trưởng khoa thẩm mỹ da Bệnh viện Da liễu TP.HCM - cho biết gần đây nhiều người bệnh bị rụng tóc sau khi mắc COVID-19, đã lo lắng đến Bệnh viện Da liễu TP.HCM khám và điều trị.

Ca mổ thần tốc cứu sống bé trai Đài Loan 13 tuổi của các bác sĩ Bệnh viện FV

TTO - Đang khỏe mạnh, bé trai 13 tuổi bất ngờ bị xuất huyết não nặng, khiến mạch máu và mạch não phình ra như sắp nổ tung. Các bác sĩ gấp rút thực hiện lần lượt 3 ca mổ, giành lấy sự sống cho em.