21/02/2017 17:42 GMT+7

SV ĐH Công nghiệp thực phẩm TP.HCM cứu chuối cho bà con Đồng Nai

MINH PHƯỢNG
MINH PHƯỢNG

TTO - Sáng 21-2, các bạn đoàn viên, sinh viên ĐH Công nghiệp thực phẩm TP.HCM cùng tham gia bán chuối hỗ trợ bà con trồng chuối ở Đồng Nai trong chương trình “Chuối nghĩa tình”.

Bạn Phan Thị Thu Hà (giữa) cùng các bạn Đoàn viên trường Đại học Công nghiệp thực phẩm TP.HCM tham gia bán chuối hỗ trợ bà con nông dân Đồng Nai -   Ảnh: M.Phượng
Bạn Phan Thị Thu Hà (giữa) cùng các bạn Đoàn viên trường Đại học Công nghiệp thực phẩm TP.HCM tham gia bán chuối hỗ trợ bà con nông dân Đồng Nai - Ảnh: M.Phượng

Chương trình này do Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên của trường tổ chức.

Từ sáng sớm, chuối được vận chuyển từ Đồng Nai về đến trường và phân ra các điểm bán ở các cơ sở của trường, kí túc xá của trường (Q.Tân Phú). Tại điểm bán trước cổng trường Công nghiệp thực phẩm (cơ sở chính), không khí nhộn nhịp hẳn.

"Cô chú, anh chị ghé mua chuối đi ạ!”, bạn Phan Thị Thu Hà, sinh viên năm 3 của trường liên tục mời chào mọi người ghé mua chuối. Vừa nói, Hà vừa thoăn thoắt lựa chuối cho khách và tính tiền. Hà cho biết hôm nay được nghỉ học nên ra đây phụ mọi người.

Bạn Nguyễn Thị Diễm Hương - sinh viên trường Đại học Tài chính Marketing ghé mua chuối tại điểm trước cổng trường Đại học Công nghiệp thực phẩm TP.HCM. Hương cho biết mình đi ngang qua đây, thấy các bạn bán chuối hỗ trợ bà con thì ghé ủng hộ ngay - Ảnh: M.Phượng
Bạn Nguyễn Thị Diễm Hương - sinh viên trường Đại học Tài chính Marketing ghé mua chuối tại điểm trước cổng trường Đại học Công nghiệp thực phẩm TP.HCM. Hương cho biết mình đi ngang qua đây, thấy các bạn bán chuối hỗ trợ bà con thì ghé ủng hộ ngay - Ảnh: M.Phượng

Hà bảo thấy bà con nông dân ở Đồng Nai trồng chuối rất vất vả, đến ngày thu hoạch thì không bán được, hoặc chỉ bán với giá rẻ mạt từ 1,5 -2 nghìn đồng/kg chuối. Việc Đoàn thanh niên, Hội sinh viên của trường tổ chức hoạt động này rất cần thiết, nhằm hỗ trợ được bà con được phần nào nên Hà cũng mong muốn được chung tay.

Khách đến mua chuối không chỉ là sinh viên, thầy cô, nhân viên trong trường mà rất nhiều người đi đường ghé ủng hộ. Mỗi người một việc, người xẻ chuối từ các quầy chuối thành nải, người cân, người cột dây, người mời chào khách mua, người tính tiền… cho khách. Chỉ trong buổi sáng, một tấn chuối đã được các bạn sinh viên bán hết.

Mỗi người một công việc. Từ những quầy chuối chặt từ vườn của bà con nông dân ở Đồng Nai, sau khi tập kết về các địa điểm để bán, các bạn sinh viên chẻ ra thành từng nải để bán - Ảnh: M.Phượng
Mỗi người một công việc. Từ những quầy chuối chặt từ vườn của bà con nông dân ở Đồng Nai, sau khi tập kết về các địa điểm để bán, các bạn sinh viên chẻ ra thành từng nải để bán - Ảnh: M.Phượng

Anh Nguyễn Văn Tài, bí thư Đoàn trường Đại học Công nghiệp thực phẩm - người trực tiếp đề xuất đưa chuối về trường để các bạn đoàn viên, sinh viên cùng tham gia “cứu chuối”, cho biết: “Thông qua facebook của một người bạn, tôi biết được tình hình của bà con trồng chuối ở Đồng Nai hiện rất khốn khổ. Chuối chín đầy vườn nhưng bị thương lái ép giá, thậm chí có nơi bà con không bán được”.

Sau khi làm việc với Hội LHTN Đồng Nai và Mạng Thanh niên Khởi nghiệp, sáng 21-2, 7 tấn chuối đã được chở về TP.HCM để bán. Riêng ĐH Công nghiệp Thực phẩm đã nhận bán một tấn chuối. Anh Tài cho biết giá mua chuối của bà con nông dân sẽ là 5 nghìn đồng/kg. 

Bạn Nguyễn Trọng Hảo (bìa trái) phụ công việc chẻ các quầy chuối ra từng nải để các bạn nữ bán. Mình mẩy, tay chân dính đầy mủ chuối nhưng Hảo vẫn cười toe, bảo ráng góp được chút sức mình vào hoạt động ý nghĩa này - Ảnh: M.Phượng

Bạn Nguyễn Trọng Hảo (bìa trái) phụ công việc chẻ các quầy chuối ra từng nải để các bạn nữ bán. Mình mẩy, tay chân dính đầy mủ chuối nhưng Hảo vẫn cười toe, bảo ráng góp được chút sức mình vào hoạt động ý nghĩa này - Ảnh: M.Phượng

Về tới TP.HCM, các bạn đoàn viên, sinh viên của trường sẽ bán với giá 7-9 nghìn đồng/kg. Hiện chuối được mua từ bà con nông dân ở xã Thanh Bình, huyện Trảng Bom (Đồng Nai).

“Dự kiến sau khi bán xong, trừ chi phí xe cộ cũng như các chi phí khác, còn bao nhiêu tiền lời, chúng tôi dự tính lại lấy tiền đó để mua chuối chín của nông dân Đồng Nai về tặng cho các trại trẻ mồ côi, viện dưỡng lão”, anh Tài nói.

Còn anh Phạm Thái Sơn, giám đốc Trung tâm tuyển sinh và Dịch vụ đào tạo của trường - người trực tiếp có mặt để hỗ trợ các bạn sinh viên tại điểm bán, cho biết: “Chương trình “Chuối nghĩa tình” này nhằm giúp đỡ nông dân, giải quyết cấp thiết việc tồn đọng sản phẩm để bà con đỡ khổ.  Hoạt động này cũng để các em sinh viên hiểu được trách nhiệm xã hội của mình và hiến kế để những nhà quản lý, doanh nghiệp trong nước cùng vào cuộc.”

Không chỉ các bạn sinh viên, thầy cô, nhân viên của trường Đại học Công nghiệp thực phẩm, nhiều người đi đường đã ghé mua chuối ủng hộ. Chỉ trong một buổi sáng, 1 tấn chuối đã được bán sạch - Ảnh: M.Phượng
Không chỉ các bạn sinh viên, thầy cô, nhân viên của trường Đại học Công nghiệp thực phẩm, nhiều người đi đường đã ghé mua chuối ủng hộ. Chỉ trong một buổi sáng, 1 tấn chuối đã được bán sạch - Ảnh: M.Phượng
MINH PHƯỢNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên