21/06/2010 04:04 GMT+7

Suýt tổn thương não do uống nhầm thuốc

TRUNG CƯỜNG
TRUNG CƯỜNG

TT - Bệnh viện 115 vừa cứu một bệnh nhân uống nhầm thuốc do nhà thuốc bán nhầm tên thuốc. Hiện bệnh nhân P.T.K.T., tỉnh Tây Ninh, đã hồi phục tri giác, có thể đi lại và ăn uống được.

Trước đó, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu do hạ đường huyết, có nguy cơ tổn thương não. Các bác sĩ nhanh chóng hội chẩn và cấp cứu bệnh nhân qua cơn nguy kịch. Tuy nhiên bệnh nhân có khả năng rối loạn trí nhớ và hồi phục chậm.

Theo bác sĩ Võ Đôn - phụ trách khoa nội thần kinh tổng hợp - bệnh nhân T. bị bệnh giãn tĩnh mạch, được bác sĩ một bệnh viện huyện ở Tây Ninh kê thuốc Hasandaflon để điều trị nhưng nhà thuốc bán nhầm thuốc Hasanbest (thuốc hạ đường huyết). Bệnh nhân uống năm viên thuốc Hasanbest thì bị vật vã, kích thích sùi bọt mép.

Bác sĩ Đôn khuyến cáo nhà thuốc phải kiểm tra đơn thuốc trước khi bán, người bệnh cũng cần xem kỹ thuốc và tên thuốc trong đơn.

TRUNG CƯỜNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên