Tag: suy nghĩ tích cực

Có nhiều cách khoe trên mạng không hề gây phản cảm

Có rất nhiều cách khoe khác nhau thể hiện cá tính và nhu cầu chia sẻ của mỗi người mà không ảnh hưởng hay phương hại đến bất kỳ ai.

30 Tết rồi, gác lại bộn bề năm cũ đón năm mới tươi vui

Những ngày tất bật chuẩn bị đón Tết, có ai đó vẫn còn bộn bề tâm tư những phiền muộn năm cũ hay lo lắng cho những chỉ tiêu năm mới khó khăn để vượt qua?

Giảm cân lành mạnh: 'Ngoại hình không quan trọng, sức khỏe mới quan trọng'

Có những người áp lực vì không thể giảm cân, cũng có những người bế tắc vì không thể tăng cân. Thay vì khiến điều ấy trở thành rào cản khiến bạn tự ti, cần học cách yêu thương, trân trọng cơ thể mình.

Bị giục đi bước nữa, Hòa Minzy vội lên tiếng

Hòa Minzy cho biết, trên thực tế cô còn chưa từng kết hôn nên nghe rất kỳ khi có người bảo 'đi bước nữa'. Bên cạnh đó, nữ ca sĩ chưa từng có suy nghĩ này.

Yêu bản thân để hết 'nóng trong người'

Cuộc sống công sở luôn luôn tồn tại xung khắc, công kích. Hiểu rằng bản thân xứng đáng được yêu thương, sẽ giúp bạn đối mặt với chúng một cách bình tĩnh và rồi giải quyết thật cao tay.

Trương Mỹ Nhân gặp khó khi đóng phim vì chân quá dài

Á hậu - diễn viên Trương Mỹ Nhân vừa thực hiện bộ ảnh đánh dấu sự trở lại với nhan sắc ngày càng thăng hạng cùng với những chia sẻ thú vị.

Nuôi dưỡng năng lượng tích cực cùng Fubon Life Việt Nam

Vốn dĩ con người sinh ra ai cũng đều thích vui vẻ, lạc quan, sống tận hưởng... bởi năng lượng tích cực đã có sẵn từ lúc thơ bé. Thế nhưng, cuộc sống vội vã đã khiến mọi thứ dường như ngủ quên, kể cả năng lượng tích cực.

F0 theo dõi tại nhà: Khi nào cần báo cơ sở y tế?

TTO - Bộ Y tế vừa ban hành hướng dẫn người nhiễm COVID-19 theo dõi sức khỏe tại nhà. Hướng dẫn này nêu rõ các chỉ số sức khỏe mà người bệnh ở nhà cần theo dõi, chế độ ăn uống, sinh hoạt và cách ly tại nhà.

Làm gì để phòng tránh và vượt qua lo lắng khi dịch căng thẳng?

TTO - Tạm dừng xem, đọc hoặc nghe tin tức, bao gồm tin tức trên mạng xã hội. Nắm thông tin cũng tốt, nhưng thường xuyên phải nghe tin tức về đại dịch có thể gây thêm phiền muộn.

Suy nghĩ tích cực giúp khỏe mạnh, hạnh phúc

TTO - 'Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy/ Ta có thêm ngày nữa để yêu thương' - là tâm trạng của chị N.S.L., 45 tuổi, ngụ ở TP.HCM, mỗi khi thức dậy.