Tag: sữa ngoại

Phá niêm chì container chở hàng quá cảnh để trộm

TTO - Với thủ thuật phá vỡ niêm chì (seal) của container chở hàng quá cảnh, nhóm đối tượng đã lấy nhiều hàng hóa có giá trị gồm rượu, sữa ngoại… để tiêu thụ lậu ra thị trường.

Hoa mắt với "rừng" sữa tươi nhập khẩu

TTO - Cùng với các loại sữa nội, thị trường sữa tươi đóng hộp VN thời gian qua 
cũng tràn ngập các 
thương hiệu nước ngoài. Chỉ trong nửa đầu năm, VN đã nhập khẩu gần 400 triệu USD sữa và các sản phẩm từ sữa.

​Trẻ ăn sữa ngoài dễ mắc bệnh béo phì

Một kết quả nghiên cứu của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho thấy, sự bùng nổ của phong trào cho trẻ bú bình từ những năm giữa thế kỷ 20 ở các nước công nghiệp phát triển đã để lại hậu quả hiện giờ là hội chứng béo phì ở người trưởng thành.

Động vật sống, một số sữa ngoại… sẽ được miễn thuế nhập khẩu

TTO - Chiều 6-11, Bộ Tài chính cho biết các nước TPP cam kết mở cửa khá cao cho Việt Nam. Theo đó, trên 65% dòng thuế sẽ được xóa bỏ thuế nhập khẩu ngay khi TPP có hiệu lực vào cuối năm 2017.

Sữa ngoại “đè” người nuôi bò

TT - Sữa nguyên liệu ngoại nhập đang hiện diện hơn 70% trên thị trường VN với giá trị nhập khẩu hằng năm ở mức 1 tỉ USD và nguy cơ sữa ngoại sẽ tiếp tục ồ ạt vào VN...

Chóng mặt với giá sữa tăng

TT - Sau đợt tăng giá vào cuối năm 2013 của một số sản phẩm, giá sữa lại tiếp tục được nhiều doanh nghiệp đồng loạt điều chỉnh tăng mạnh.

Giá sữa nguyên liệu tăng cao

TT - Theo nhiều nhà nhập khẩu sữa, từ đầu năm 2014 giá các nguyên liệu chính (bột sữa, dầu bơ) trên thị trường thế giới đã tăng thêm 30-57% so với cùng kỳ năm trước.

Lương tâm và tội lỗi

TT - Nhà tôi ở gần Khu công nghiệp Tân Tạo, TP.HCM. Chiều chiều, tôi hay chứng kiến cảnh hàng ngàn công nhân nữ tan ca về.

Tập trung thanh tra giá sữa

TT - Ông Nguyễn Đình Tấn, cục trưởng Cục Thuế TP.HCM, cho biết đã chỉ đạo bộ phận thanh tra tập trung thanh tra các doanh nghiệp sữa nhằm làm rõ có hay không việc “làm giá” sữa.

Làm rõ việc đẩy giá sữa lên cao

TT - Giá sữa bán lẻ cao gấp nhiều lần giá nhập khẩu gây thiệt hại cho người tiêu dùng. Chuyên gia kinh tế Ngô Trí Long, người từng nghiên cứu sâu giá cả và các loại chi phí ở mặt hàng sữa, cho rằng cơ quan chức năng thật sự vào cuộc, giá sữa mới trở về mức hợp lý. Ông Long nói: