08/10/2015 08:36 GMT+7

Sửa 7km đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương

V.TR.
V.TR.

TT - Tổng chiều dài hai đoạn đường được sửa chữa khoảng 7km do mặt đường bị hư hỏng nặng, nhiều chỗ lồi lõm nguy hiểm.

Những chỗ mấp mô như thế này sẽ được sửa chữa từ nay đến giữa tháng 11-2015 - Ảnh: V.TR.
Những chỗ mấp mô như thế này sẽ được sửa chữa từ nay đến giữa tháng 11-2015 - Ảnh: V.Tr.

Ngày 7-10, ông Phạm Văn Diệt, tổng giám đốc điều hành Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ Yên Khánh (đơn vị thu phí đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương), cho biết Cục Quản lý đường bộ cao tốc đã bàn giao mặt bằng cho nhà thầu Công ty CP đầu tư xây dựng BMT để thi công sửa chữa mặt đường.

Theo kế hoạch, nhà thầu sẽ thi công từ ngày 15-10 đến 11-11.

Có hai đoạn được sửa chữa lớn nhất là từ km24-27 (địa phận tỉnh Long An) và km37-41 (Long An - Tiền Giang) với tổng chiều dài khoảng 7km.

Đây cũng là hai đoạn đang được cắm biển báo hạn chế tốc độ tối đa 100 km/giờ do mặt đường bị hư hỏng nặng, rất nhiều chỗ bị lồi lõm, ổ gà gây mất an toàn cho phương tiện khi chạy với tốc độ cao.

Cũng theo ông Diệt, dự án xây dựng hai trạm dừng nghỉ trên đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương đã được triển khai tại khu vực km27-28, mỗi bên đường có một trạm. Nhà thầu đang triển khai thi công, dự kiến quý 2-2016 sẽ hoàn thành đưa vào khai thác.

V.TR.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên