Tag: sử dụng xe công

Những chính sách nổi bật có hiệu lực trong tháng 11-2023

Tháng 11-2023, một số chính sách pháp luật mới sẽ được đưa vào áp dụng. Đáng chú ý có thể kể đến quyết định của Thủ tướng về việc giảm tiền thuê đất năm 2023.

Tỉnh ủy Kiên Giang yêu cầu báo cáo vụ dùng xe công đi khánh thành nhà nuôi yến

TTO - Tối 21-10, nguồn tin của Tuổi Trẻ Online cho biết thường trực Tỉnh ủy Kiên Giang đã có ý kiến yêu cầu lãnh đạo Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy báo cáo, giải trình vụ sử dụng xe công dự tiệc khánh thành nhà nuôi chim yến của chủ nhiệm cơ quan này.

Dùng xe công ghé khai trương nhà nuôi yến của sếp

TTO - Chiều 20-10, ông Hồ Minh Tuấn - chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh uỷ Kiên Giang, khẳng định việc một vài người quen dùng xe công để ghé dự khai trương nhà nuôi chim yến của ông sẽ bị xử lý theo quy định.

Khoán xe công: Chỉ bắt buộc ở cấp sở, cục

TTO - Chính phủ vừa ban hành nghị định về tiêu chuẩn định mức và sử dụng xe công. Cơ chế khoán chỉ dừng lại tự nguyện đối với một số chức danh như thứ trưởng, chủ tịch UBND tỉnh, phó trưởng ban của Đảng ở trung ương…

Bộ trưởng đi xe dưới 1,1 tỉ, chủ tịch tỉnh đi xe dưới 920 triệu

TTO - Chính phủ vừa ban hành nghị định 04/2019 quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng ôtô phục vụ công tác, làm căn cứ giao, mua sắm, bố trí, khoán kinh phí sử dụng xe, thuê dịch vụ ôtô từ trung ương tới địa phương.

Phó bí thư Đắk Lắk nói 'sẽ chấp hành tuyệt đối' kỷ luật

TTO - Ủy ban Kiểm tra trung ương đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật phó bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Trần Quốc Cường vì những vi phạm trong thời gian ở Cục Chính trị - hậu cần.

Không thần linh nào cứu nổi đâu!

TTO - Chỉ đạo của Thủ tướng về việc cấm quan chức, công chức không được ăn cắp giờ công đi dự lễ hội còn nóng hổi mới keng, vậy mà vẫn có mấy ông len lén đi. Chưa thấy thần linh phò trợ đâu mà nhỡn tiền đã bị kỷ luật!

Kiểm điểm các đơn vị dùng xe công đi lễ tết

TTO - Ngày 23-2, lãnh đạo Văn phòng UBND TP Hải Phòng cho biết đơn vị này vừa kiểm tra đột xuất các sở, ngành, trong việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương công vụ dịp đầu xuân năm mới.

Công chức không được phép đi lễ hội trong giờ hành chính

TTO - Chỉ đạo mới của Thủ tướng còn yêu cầu không sử dụng xe công đi lễ hội trừ trường hợp thực thi nhiệm vụ; lãnh đạo các bộ, cơ quan, địa phương không tham dự lễ hội nếu không được cấp có thẩm quyền phân công.

Quảng Bình chấn chỉnh việc dùng xe công đi đám cưới

TTO - Công văn được đưa ra trước tình trạng nhiều cán bộ lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh dùng xe công đi dự một đám cưới ngày 23-12 tại TP Đồng Hới, Quảng Bình.