10/09/2017 01:36 GMT+7

​Stoke cắt đứt chuỗi trận toàn thắng của M.U

H.LAM
H.LAM

TTO - Rạng sáng 10-9, Stoke City đã gây bất ngờ khi cầm chân ứng cử viên vô địch Manchester United (M.U) 2-2 trên sân Bet365 ở vòng 4 Giải ngoại hạng Anh (Premier League).

Choupo-Moting ăn mừng bàn mở tỉ số cho M.U. Ảnh: REUTERS

Trước một M.U đang đạt phong độ cao, Stoke City chủ động chơi phòng ngự ngay từ đầu. Nhưng đội chủ nhà không phòng ngự co cụm mà chủ động đeo bám, dùng nhiều pha phạm lỗi để phá lối chơi của M.U. Điều này khiến các học trò HLV Jose Mourinho gặp rất nhiều khó khăn trong việc áp sát khung thành thủ môn Butland.

Không chỉ chia cắt thành công lối chơi của M.U, Stoke City còn gây bất ngờ khi vượt lên vào cuối hiệp 1 sau một tình huống phản công chớp nhoáng. Phút 43, từ đường chuyền dài của đồng đội, Diouf phá bẫy việt vị thoát xuống thực hiện đường căng ngang từ cánh phải cho Eric Maxim Choupo-Moting lao người đệm bóng hạ thủ môn De Gea từ cự li gần, đưa Stoke City vượt lên dẫn trước 1-0.

Niềm vui của các cầu thủ M.U sau khi gỡ hòa 1-1. Ảnh: REUTERS

Bị thủng lưới, M.U dồn đội hình lên đáp trả và các học trò HLV Mourinho đã tìm được bàn gỡ liền ngay sau đó. Phút 45+1, từ quả phạt góc bên cánh trái, Matic bật cao thực hiện pha đánh đầu ngược ra sau. Paul Pogba ập vào thực hiện pha đánh đầu nối từ cự li gần, bóng chạm đầu đồng đội Rashford bay vào lưới, đem về bàn gỡ 1-1 cho M.U.

Lukaku ăn mừng bàn nâng tỉ số lên 2-1 cho M.U. Ảnh: REUTERS

Sang hiệp 2, M.U gia tăng sức ép và Lukaku một lần nữa tỏa sáng đem về niềm vui cho các CĐV “quỷ đỏ”. Phút 58, từ pha lên bóng nhanh ở trung lộ, Mkhitaryan tung đường chọc khe xé toang hàng phòng ngự Stoke City cho Lukaku thoát xuống. Dù thủ thành Butland chặn được cú sút đầu tiên của Lukaku nhưng từ tình huống bóng bật ra, chân sút người Bỉ đã ập vào tung thêm cú đá bồi, nâng tỉ số lên 2-1 cho M.U.

Pha đánh đầu gỡ hòa 2-2 cho Stoke của Choupo-Moting (bìa trái). Ảnh: REUTERS

Tuy nhiên, niềm vui của M.U cũng chỉ kéo dài được ít phút sau khi đội chủ nhà dồn đội hình lên tấn công. Phút 63, từ quả phạt góc bên cánh phải của Xherdan Shaqiri, tiền đạo Choupo-Moting thoát khỏi sự đeo bám của trung vệ Phil Jones bật cao đánh đầu hạ thủ môn De Gea từ cự li gần, quân bình tỉ số 2-2 cho Stoke City.

Kết quả này khiến M.U bị cắt đứt chuỗi trận toàn thắng. Hòa trận này, M.U tiếp tục dẫn đầu với 10 điểm nhưng thầy trò HLV Mourinho đã bị Manchester City bắt kịp về điểm số. 

H.LAM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên