Tag: Sputnik

Hãng tin nhà nước Nga bị nước đồng minh tước giấy phép

Armenia tuyên bố tạm đình chỉ giấy phép hoạt động của chi nhánh Sputnik tại nước này sau khi một biên tập viên chê bai nước này trên sóng.

Nga mong muốn Bộ Quốc phòng Việt Nam ủng hộ Army Games

TTO - Chúc mừng Việt Nam đã đăng cai tổ chức thành công cuộc thi Xạ thủ bắn tỉa và Vùng tai nạn, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga bày tỏ mong muốn Bộ Quốc phòng Việt Nam tiếp tục quan tâm, ủng hộ và tham gia Army Games 2022.

Việt Nam gia công vắc xin Sputnik V, có thể sử dụng tại Việt Nam sau khi kiểm định

TTO - Hôm nay 21-7, Quỹ Đầu tư trực tiếp của Liên bang Nga và Công ty Vắc xin và sinh phẩm số 1 (Bộ Y tế) công bố việc gia công vắc xin Sputnik V tại Việt Nam. Vắc xin có thể sẽ được sử dụng trong Chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia.

Chính phủ đồng ý đàm phán mua 40 triệu liều vắc xin Sputnik V

TTO - Ngày 12-7, Chính phủ đã có nghị quyết đồng ý về việc giới thiệu Tập đoàn T&T đàm phán mua 40 triệu liều vắc xin Sputnik V của Liên bang Nga.

Nga khẳng định hỗ trợ đào tạo, bộ xét nghiệm và vắc xin COVID-19 cho ASEAN

TTO - Nga ngày 6-7 cho biết sẽ tiếp tục tổ chức các chương trình đào tạo cán bộ y tế, hỗ trợ kỹ thuật và chuyên môn, cung cấp bộ xét nghiệm, thuốc điều trị và vắc xin COVID-19 cho các nước ASEAN thời gian tới.

2 nước đầu tiên ở châu Âu, vùng Vịnh phê chuẩn vắc xin Sputnik của Nga

TTO - Vắc xin COVID-19 do Nga phát triển vừa được phê chuẩn sử dụng trong tình huống khẩn cấp tại hai quốc gia đầu tiên thuộc Liên minh châu Âu và vùng Vịnh.

Nga bắt đầu tiêm ngừa COVID-19 đại trà cho dân, nối lại chuyến bay với Việt Nam

TTO - Ngày 18-1, Nga bắt đầu triển khai tiêm ngừa COVID-19 cho toàn dân với 2 loại vắc xin nội địa đã được đăng ký.

Thực hư ảnh người đàn ông Hồi giáo cười trước nhà thờ Đức Bà Paris cháy

TTO - Trong lúc nhà thờ Đức Bà Paris chìm trong ngọn lửa dữ dội, trên mạng xã hội lan truyền bức ảnh hai người đàn ông Hồi giáo quay lưng cười cợt với nhà thờ đang cháy phía sau.

'Nỗi nhục Sputnik' của Mỹ đã thay đổi nhân loại ra sao?

TTO - Cách đây đúng 60 năm, Liên Xô phóng lên quỹ đạo vệ tinh đầu tiên của nhân loại - Sputnik. Sự kiện được mô tả là "cú sốc cho người Mỹ" cũng chính thức khơi mào cuộc chạy đua không gian kéo dài đến tậnn ngày nay.

Mỹ cấm Kaspersky, điều tra đài Sputnik của Nga

TTO - Các nghị sĩ đảng Dân chủ Mỹ đang muốn mở cuộc điều tra về trang tin tức và đài phát thanh Sputnik của chính phủ Nga trong khi thượng viện nước này bỏ phiếu cấm các sản phẩm của Kaspersky Lab.