05/08/2015 09:52 GMT+7

Hơn 2.000 di dân thiệt mạng trên Địa Trung Hải

D. KIM THOA
D. KIM THOA

TTO - Tính từ đầu năm đến nay đã có hơn 2.000 di dân thiệt mạng trên hành trình vượt biển Địa Trung Hải đến châu Âu.

Các di dân được cứu sống khi vượt biên trên Địa Trung Hải - Ảnh: Reuters

Theo DW, đây là số liệu thống kê mới nhất của Tổ chức di dân quốc tế (IOM) công bố hôm qua (4-8). Tỉ lệ này cao hơn 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Nó cho thấy Địa Trung Hải đang trở thành lộ trình nhập cư nguy hiểm và chết chóc nhất hiện nay.

Cũng theo IOM, từ đầu năm đến nay có 188.000 di dân được cứu sống trong hành trình vượt Địa Trung Hải. Lượng di dân đến được Hi Lạp và Italy bằng thuyền cũng gần bằng số đó.

Tuy nhiên gần như tất cả các trường hợp di dân thiệt mạng trong năm nay đều xảy ra trên hành trình từ Libya đến đảo Sicily của Italy.

Theo IOM, rất có thể vì các tổ chức đưa người vượt biên trái phép đến Italy cố tình dùng các loại tàu bè không đủ điều kiện đi biển để vận chuyển di dân, dẫn tới tình trạng số người thiệt mạng lớn như vậy.

Chỉ riêng trong tuần trước, 19 người chết ở eo biển Sicily. Ngày thứ hai 3-8, 550 di dân được tổ chức Bác sĩ không biên giới cứu sống khi vượt Địa Trung Hải tới Sicily.

D. KIM THOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên