02/01/2008 08:20 GMT+7

Singapore mua bảo hiểm y tế cho lao động nước ngoài

MỸ LOAN
MỸ LOAN

TT - Bộ nhân lực (MOM) Singapore tuyên bố kể từ 1-1-2008, người lao động nước ngoài làm việc ở Singapore sẽ được đơn vị sử dụng lao động mua bảo hiểm y tế với mức tối thiểu khoảng 3.600 USD/người/năm.

Qui định này được ban hành nhằm mục đích bảo đảm quyền lợi về y tế cho người lao động nước ngoài sau khi chính phủ Singapore xóa bỏ chế độ trợ cấp viện phí cho nhóm đối tượng này vào đầu năm 2008. Theo tờ Báo buổi sáng (Singapore), qui định này có tính chất bắt buộc đối với tất cả chủ sử dụng lao động ở Singapore, buộc họ phải mua bảo hiểm y tế cho lao động phổ thông và lao động kỹ thuật cao là người nước ngoài có thẻ lao động hợp pháp và thẻ chứng nhận S (dành cho lao động có thu nhập trên 1.200 USD).

Ngoài ra, khi lao động nước ngoài đang làm việc tại Singapore bị mắc những bệnh cấp như viêm ruột thừa, nhưng chủ sử dụng lao động chưa kịp mua bảo hiểm thì người chủ đó phải chịu toàn bộ chi phí liên quan đến viện phí.

Hiện nay Singapore có hơn 600.000 lao động là người nước ngoài, trong đó có người VN.

MỸ LOAN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên