06/04/2017 11:46 GMT+7

'Sếp' Sabeco chính thức nhận quyết định nghỉ hưu

TRẦN VŨ NGHI
TRẦN VŨ NGHI

TTO - Ngày 5-4, Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh đã chính thức ký quyết định để ông Lê Hồng Xanh thôi đại diện vốn nhà nước tại Sabeco và nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định kể từ 1-7.

Sau ba tháng gởi thông báo cho ông Lê Hồng Xanh, đại diện vốn nhà nước, Ủy viên HĐQT, phó tổng giám đốc phụ trách Ban điều hành Tổng công ty CP bia rượu nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) về việc nghỉ hưởng chế độ hưu trí, ngày 5-4, Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh đã chính thức ký quyết định để ông Xanh “thôi đại diện vốn nhà nước tại Sabeco và nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định” kể từ 1-7-2017.

Trước đó, ngày 12-7-2016, Bộ phận quản lý vốn Nhà nước tại Sabeco có tờ trình gởi Bộ Công thương, đề nghị giới thiệu ông Xanh thực hiện nhiệm vụ của tổng giám đốc trong khi chờ chờ Bộ có quyết định mới về nhân sự tổng giám đốc.

Ngày 4-8-2016, ông Lê Hồng Xanh bắt đầu giữ vai trò phụ trách Ban điều hành, thực hiện nhiệm vụ của tổng giám đốc theo như đề xuất nói trên, cho đến khi nhận quyết định chính thức nghỉ hưu (ông Xanh sinh năm 1957 - PV)

Theo nguồn tin của Tuổi Trẻ, hiện công tác nhân sự cho vị trí tổng giám đốc tại Sabeco đã được rốt ráo triển khai. Dự kiến, tại đại hội đồng cổ đông tổ chức vào ngày 18-4 tới, vấn đề này có được Hội đồng quản trị Sabeco đưa ra trong trình bày trong phiên họp hay không, vẫn còn để ngỏ. 

TRẦN VŨ NGHI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên